| Trung Quốc gọi điện đàm Mỹ - Đài là 'thủ đoạn thấp hèn' của Đài Loan | |
| Điện đàm với lãnh đạo Đài Loan, Trump có thể 'chọc giận' Trung Quốc |
![]() |
| Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump có cuộc điện đàm với nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn hôm 2/12. Ảnh: NBC |
Reuters dẫn lời phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest hôm 5/12 cho biết các quan chức Hội đồng An ninh Quốc gia đã hai lần trao đổi với các quan chức Trung Quốc, tái khẳng định Washington cam kết tôn trọng chính sách "Một Trung Quốc".
Chính sách này đã có 40 năm và đặt trọng tâm tâm vào việc thúc đẩy và duy trì hoà bình, ổn định ở eo biển ngăn cách Trung Quốc và Đài Loan, theo lợi ích của Mỹ.
"Nếu đội ngũ của tổng thống đắc cử có mục đích khác, chúng tôi sẽ để họ giải thích", người phát ngôn nói. "Chính phủ Trung Quốc đã đặt ưu tiên lớn cho diễn biến này và đó là vấn đề nhạy cảm. Một số bước tiến đạt được trong mối quan hệ với Trung Quốc có thể bị suy yếu nếu như cuộc điện đàm này thổi bùng căng thẳng".
Bình luận trên được sau khi tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump có cuộc điện đàm với nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn, phá vỡ chính sách ngoại giao Washington đề ra từ năm 1979. Đây là lần đầu tiên một tổng thống đương nhiệm hay tổng thống đắc cử của Mỹ có cuộc điện đàm với lãnh đạo Đài Loan, từ khi Washington cắt đứt quan hệ ngoại giao với đảo và công nhận Bắc Kinh là chính quyền duy nhất của "một Trung Quốc"
Phía Trung Quốc gọi Trump là "thiếu kinh nghiệm" của Trump khi điện đàm với lãnh đạo Đài Loan. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã trao công hàm phản đối và nhấn mạnh "nguyên tắc Một Trung Quốc là nền tảng chính trị cơ bản trong quan hệ hai nước".
Phát biểu trong buổi họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nói "cả thế giới đều quan điểm của Trung Quốc về Đài Loan và nhóm của ông Trump cũng hiểu rõ điều này". Phía Trung Quốc không suy đoán về động cơ của cuộc điện đàm, song nhấn mạnh đây là vấn đề nhạy cảm và quan trọng trong quan hệ hai nước.