Điều tra vụ thi thể người đàn ông dưới chân cầu nghi bị lấy nội tạng

Một người đàn ông tử vong, nổi trên mặt nước ở dưới chân cầu và bị rạch một vết từ ngực xuống bụng, dư luận cho rằng người đàn ông trên nghị bị mổ lấy nội tạng.
dieu tra vu thi the nguoi dan ong duoi chan cau nghi bi lay noi tang Thâm nhập đường dây buôn bán nội tạng người tị nạn
dieu tra vu thi the nguoi dan ong duoi chan cau nghi bi lay noi tang Người bạch tạng châu Phi bị săn lùng lấy nội tạng
dieu tra vu thi the nguoi dan ong duoi chan cau nghi bi lay noi tang Nam thanh niên bị cắt thành nhiều phần không bị mất nội tạng
dieu tra vu thi the nguoi dan ong duoi chan cau nghi bi lay noi tang
Người dân phát hiện thi thể một người đàn ông tử vong ở chân cầu Thuần Xuyên (Ảnh FB tỉnh Hưng Yên).

Mới đây, trên mạng xã hội thông tin về hình ảnh một người đàn ông đã tử vong, không mặc quần áo nổi ở chân cầu.

Theo một số thông tin từ các trang mạng chia sẻ, người đàn ông trên bị rạch một vết từ ngực xuống đến bụng, nghi là bị mổ lấy nội tạng.

Người đăng tải thông tin cho biết, thi thể người đàn ông trên được phát hiện vào khoảng 18h ngày 22/5, tại chân cầu Thuần Xuyên, giáp ranh giữa 2 huyện Ân Thi – Yên Mỹ (tỉnh Hưng Yên).

Sáng 23/5, lãnh đạo Đội CSHS (Công an tỉnh Hưng Yên) xác nhận vụ việc trên và cho biết, hiện cơ quan điều tra đang khẩn trương điều tra làm rõ.

“Vụ việc đang trong quá trình điều tra nên chúng tôi chưa thể cung cấp thông tin cụ thể. Sau khi điều tra làm rõ, cơ quan công an sẽ chia sẻ sau”, vị lãnh đạo Đội CSHS nói.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

dieu tra vu thi the nguoi dan ong duoi chan cau nghi bi lay noi tang 'Phi công' dùng clip nóng tống tiền người tình hơn 12 tuổi

Tình cảm không còn mặn nồng, chị Hoa chủ động chia tay với Phong. Nam thanh niên đã sử dụng những clip ân ái trước ...

chọn
Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP): Có hơn 11.948 tỷ đồng khách trả trước, sắp thu nợ hơn nghìn tỷ từ các công ty chứng khoán
Theo BCTC quý I của  Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP), doanh thu chưa thực hiện của doanh nghiệp đạt 11.948 tỷ đồng, có khoản phải thu về cho vay ngắn hạn hơn 1.353 tỷ đồng từ các công ty chứng khoán.