Điều tra vụ đi gom rác, phát hiện một phần thi thể người trong balo

Trong lúc đang gom rác, nam thanh niên bàng hoàng phát hiện một phần thi thể người cùng nội tạng được cất giấu kỹ trong chiếc balo còn mới vứt ở thùng rác.
 

Chiều 16/12, Công an tỉnh Bình Dương, Công an thị xã Thuận An cùng các đơn vị nghiệp vụ đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để điều tra vụ một phần thi thể người cùng nội tạng được cất trong balo vứt ở thùng rác.

di gom rac phat hien dau nguoi cung noi tang trong balo
Thùng rác nơi phát hiện chiếc balo có chứa đầu người và nội tạng. Ảnh: Văn Dũng

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12h cùng ngày, nhóm thanh niên đi gom rác khi đến khu vực trước cổng một khách sạn nằm trong KP Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, TX Thuận An (Bình Dương) thì thấy một chiếc balo còn khá mới được vứt ở thùng rác.

Một người trong nhóm đã lấy chiếc balo lên, lúc này bên trong có một bọc màu đen. Khi người này mở bọc nylon màu đen ra thì bàng hoàng phát hiện đầu người còn dính máu cùng nội tạng.

di gom rac phat hien dau nguoi cung noi tang trong balo
Lực lượng chức năng lấy lời khai đối với nhóm người phát hiện vụ việc. Ảnh: Văn Dũng

Sự việc nhanh chóng được trình báo cơ quan công an. Theo nhân chứng, phần đầu là của một người đàn ông, khoảng 40 tuổi. Nội tạng chưa phân huỷ hay bốc mùi hôi thối.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Bình Dương cùng Công an thị xã Thuận An nhanh chóng có mặt phong toả hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để điều tra vụ việc.

di gom rac phat hien dau nguoi cung noi tang trong balo
Hiện trường được phong toả để phục vụ công tác điều tra. Ảnh: Văn Dũng

Theo một cán bộ điều tra, có khả năng đây là một vụ án mạng. Nạn nhân bị giết chết rồi sau đó phân xác phi tang.

Chúng tôi tiếp tục thông tin vụ việc khi có kết quả.

di gom rac phat hien dau nguoi cung noi tang trong balo Né trạm BOT Biên Hoà, nhiều ô tô chen chúc vào đường dân sinh, người dân chửi tài xế
chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.