Chỉ còn một ngày nữa là đến ngày lễ Halloween 2018, các cửa hàng trên phố Hãng Mã, Hàng Lược đã bày bán tràn lan các món đồ trang trí và hóa trang với nhiều sản phẩm kì dị có nguồn gốc từ Trung Quốc được nhiều người “săn đón”.
Thực tế tại các cửa hàng kinh doanh đồ chơi Trung thu cho thấy, các sản phẩm đồ chơi truyền thống đang được nhập về rất nhiều nhưng lại bán ra không đáng kể.
Trung thu đang tới gần, những món đồ chơi sẽ là những phần quà mà các bậc phụ huynh lựa chọn để mua cho con em mình. Tuy nhiên hiện nay, các loại đồ chơi được làm từ nhựa không rõ nguồn gốc vẫn đang tiềm ẩn rất nhiều mối nguy hiểm với trẻ nhỏ.
Cục Thương mại điện tử và kinh tế số (Bộ Công thương) đã có văn bản đề nghị Sở Công thương Bắc Kạn chỉ đạo lực lượng chức năng tại địa bàn kiểm tra, nắm tình hình vụ 'đường lưỡi bò' chễm chệ trên đồ chơi giáo dục.
Được giới thiệu bán rộng rãi tại VN, bộ đồ chơi trẻ em với hình thức tập cắm cờ các nước lên bản đồ, nhưng bản đồ có cả “đường lưỡi bò” mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền phi pháp trên Biển Đông.
Nhiều phụ huynh đến ngày Quốc tế Thiếu nhi tặng cho con những món đồ chơi đắt tiền lên đến cả triệu đồng. Câu chuyện này đã dấy lên nhiều quan điểm khác nhau, có người cho rằng như vậy là quá cưng chiều trẻ, số khác phản bác lại rằng nếu mua đồ rẻ tiền thì đang “ích kỷ” với con.
Khu đô thị và dịch vụ Tràng Cát của Kinh Bắc vừa được điều chỉnh vốn và tiến độ hồi tháng 1 vừa qua. Dự án này sẽ có quy mô 585 ha với 25.840 sản phẩm bất động sản, dự kiến đưa vào kinh doanh từ năm 2025 và vận hành vào năm 2032.