Đoàn Thị Hương chấp nhận cáo trạng mới và xin được hưởng khoan hồng

Sau khi được hủy bỏ cáo trạng giết người, Đoàn Thị Hương đã chấp nhận tội danh mới và đang xin khoan hồng tại tòa án Malaysia hôm nay 1/4.

Theo thông tin từ AP dẫn lời Luật sư Salim Bashir sáng nay nói với các phóng viên rằng tội danh mới đối với Hương là gây tổn thương cho người khác bằng vũ khí nguy hiểm. 

Với tội danh này, Hương có thể bị kết án tối đa 10 năm tù nếu bị kết tội. Tội danh trước đó mà Hương phải đối mặt là giết người. 

Đoàn Thị Hương nhận tội danh bị truy tố theo điều 324. Đoàn Thị Hương gật đầu khi một dịch giả đọc lời buộc tội mới cho cô. Sau đó, Hương thừa nhận trước toà rằng cô thú nhận tội này.

Một trong những luật sư của Hương, Hisyam Teh Poh Teik đã đề nghị mức án khoan hồng. Ông nói rằng việc Hương thừa nhận tội danh mới giúp tiết kiệm thời gian xét xử.

Đoàn Thị Hương chấp nhận cáo trạng mới và xin được hưởng khoan hồng - Ảnh 1.

Ảnh: AP.

Hisyam kêu gọi thẩm phán phải tính đến sự trung thực của Hương, sự chấp nhận trách nhiệm của cô và sự tha bổng của người đồng phạm.

"Cô ấy không phải là tội phạm và cũng không có thiên hướng phạm tội", Hisyam nói.

Hisyam cho biết Hương đã bị trừng phạt về thể xác và tinh thần kể từ khi cô bị giam giữ hai năm trước và kêu gọi thẩm phán tiết chế công lý với lòng thương xót.

Trước đó, Đại sứ quán Việt nam tại Malaysia đã thăm lãnh sự đối với Đoàn Thị Hương vào ngày 29/3. 

"Chúng tôi đã chuẩn bị hồ sơ cho phiên toà hôm nay và nhờ phía Việt Nam lên tiếng thêm với chính quyền tại đây để xem xét đơn yêu cầu trả tự do của cho Hương.

Chúng tôi hiểu quyền hạn của Tổng trưởng lý tuy nhiên quyền hạn đó là phải công bằng và tuyệt đối đúng đắn"- Salim Bashir, luật sư của Đoàn Thị Hương nói.

Hơn 2 tuần trước, bị cáo Siti Aisyah người Indonesia được phóng thích sau khi công tố viên rút lại quyết định truy tố tại phiên tòa hôm 11/3 và được thẩm phán chấp thuận.

Việc Aisyah được phóng thích, cũng như việc thẩm phán Malaysia bác đề nghị hủy quyết định truy tố đối với Hương đã khiến bị cáo này suy sụp tại phiên tòa. 

Sau đó, luật sư biện hộ Hisyam Poh Teh Peik cho biết bị cáo người Việt đã được đưa đến bệnh viện Kuala Lumpur để kiểm tra sức khỏe tâm thần.

Tờ The Straits Times ngày 17/3 dẫn lời Chủ tịch Hội luật sư Malaysia Abdul Fareed Abdul Gafoor yêu cầu Bộ Tư pháp nước này giải thích về bất nhất trong xét xử hai nghi phạm sát hại công dân CHDCND Triều Tiên Kim Chol, người được cho là anh trai Kim Jong-nam của Chủ tịch Kim Jong-un.

chọn
Đất Vũng Tàu: Nhiều người hỏi, ít người chốt
Tháng vừa qua, thị trường Bà Rịa - Vũng Tàu đã đón nhiều nhà đầu tư đi tìm hiểu và khảo sát đất nền, căn hộ. Dù vậy, phần lớn chỉ dừng lại ở mức xem xét, hỏi thăm thông tin và ký gửi sản phẩm sang nhượng, số lượng giao dịch chốt thành công còn khiêm tốn.