Một góc Vĩnh Long. (Ảnh: Báo Chính phủ).
Trong vòng 1 tháng trở lại đây, Tập đoàn Xuân Thiện liên tục làm việc với nhiều địa phương khu vực Tây Nguyên và Tây Nam Bộ đề xuất thực hiện các dự án.
Mới đây nhất, doanh nghiệp đã đề xuất kế hoạch nghiên cứu, khảo sát và triển khai đầu tư Tổ hợp dự án hạ tầng khu công - nông nghiệp kết hợp đô thị - du lịch và năng lượng tại Vĩnh Long.
Theo Cổng TTĐT tỉnh Vĩnh Long, Xuân Thiện đề xuất đầu tư công trình theo mô hình kinh tế tuần hoàn, kiến nghị lấn biển từ cửa Định An đến cửa Đại (trong phạm vi 6 hải lý) để tạo quỹ đất khoảng 101.800 ha triển khai đầu tư chuỗi kinh tế tuần hoàn, khép kín.
Trên diện tích này dự kiến phát triển hạ tầng khu công - nông nghiệp, các khu đô thị thông minh, kết hợp du lịch nghỉ dưỡng. Ngoài ra còn hình thành cánh đồng mẫu lớn, trồng mía làm chủ lực gắn với xây dựng nhà máy đường và chế biến nông sản. Doanh nghiệp cũng đề xuất đầu tư khoảng 40.000 MW điện gió ngoài khơi trên diện tích 8.200 km2. Tổng mức đầu tư hạ tầng khoảng 80.000 tỷ đồng (hơn 3 tỷ USD).
Trước đó vào ngày 3/3, theo Cổng TTĐT tỉnh Cà Mau, Xuân Thiện đã đề xuất đầu tư Tổ hợp dự án khu công - nông nghiệp kết hợp đô thị, du lịch, dịch vụ hậu cần cảng và năng lượng tại địa phương này. Tổng diện tích nghiên cứu khoảng 276.500 ha, bao gồm cả khu vực lấn biển và bãi bồi.
Theo đề xuất, tổ hợp dự án sẽ tích hợp phát triển các khu công nghiệp gắn với nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chăn nuôi quy mô lớn và chế biến nông sản - thực phẩm. Đồng thời, hình thành khu đô thị kết hợp du lịch nghỉ dưỡng cùng trung tâm dịch vụ hậu cần cảng, logistics phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu.
Xuân Thiện cũng đề xuất đầu tư các dự án năng lượng sạch với quy mô khoảng 5.000 MW điện mặt trời, đáp ứng nhu cầu sử dụng nội bộ và phát điện lên lưới quốc gia. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 260.000 tỷ đồng (tương đương 10 tỷ USD).
Theo Báo Đắk Lắk, trong buổi làm việc đầu tháng 3, Xuân Thiện đã kiến nghị tỉnh cập nhật các dự án mới do doanh nghiệp đề xuất đầu tư vào quy hoạch tỉnh làm cơ sở để đồng bộ các quy hoạch liên quan, sớm lập, trình thẩm định, phê duyệt phương án sử dụng đất để thu hút đầu tư dự án.
Hiện doanh nghiệp đã nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư 7 dự án đã đáp ứng các điều kiện về quỹ đất, quy hoạch tại xã Ia R'vê. Bao gồm Cụm Nhà máy điện mặt trời Ia R’vê 1, 2, 3, 4 (1.000 MW), Tổ hợp dự án chăn nuôi chất lượng cao Ea Súp 1, 2, 3.
Bên cạnh đó, đang chờ cập nhật trong quy hoạch, thu hồi đất làm cơ sở để nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 3 dự án, gồm Cụm Nhà máy điện mặt trời Ea Súp 6 - 10 (giai đoạn 2 - 1.400 MW) với tổng vốn khoảng 29.500 tỷ đồng, Nhà máy sản xuất tại xã Ia R’vê với tổng vốn 3.200 tỷ đồng, các Tổ hợp sản xuất nông nghiệp tập trung ứng dụng công nghệ cao tại các xã Buôn Đôn, xã Ea Wer, xã Ea Kiết và xã Ea M’Droh với tổng vốn 65.000 tỷ đồng.
Sơ đồ Tổ hợp dự án cảng nước sâu, công - nông nghiệp kết hợp đô thị - du lịch và năng lượng tại Cần Thơ. (Ảnh: Báo Cần Thơ).
Tại Cần Thơ, hồi cuối tháng 2, Xuân Thiện đã đề xuất đầu tư Tổ hợp dự án cảng nước sâu, công - nông nghiệp kết hợp đô thị - du lịch và năng lượng.
Báo Cần Thơ đưa tin, Xuân Thiện kiến nghị thành phố xem xét chấp thuận chủ trương nghiên cứu, khảo sát lấn biển khu vực Trần Đề, Cù Lao Dung, bổ sung diện tích đề xuất vào quy hoạch Khu kinh tế Trần Đề và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương giai đoạn 2026 - 2031, tầm nhìn đến 2050.
Theo đề xuất, tổ hợp dự án hạt nhân là công trình lấn biển với tổng mức đầu tư khoảng 390.000 tỷ đồng (khoảng 14,8 tỷ USD), thời gian thực hiện 120 tháng kể từ khi được giao khu vực biển. Tổ hợp dự án thép có tổng công suất dự kiến khoảng 15 triệu tấn/năm, triển khai theo nhiều giai đoạn từ 36 - 60 tháng. Ngoài ra còn các dự án nhà máy đóng tàu, nhà máy sản xuất thiết bị điện gió, cánh đồng mía cơ giới hóa (95%) hơn 51.800 ha gắn với nhà máy đường công suất 1 triệu tấn/năm.
Dự án cảng biển nước sâu được thiết kế tiếp nhận tàu trọng tải đến 250.000 DWT, định hướng trở thành trung tâm logistics chiến lược kết nối chuỗi cung ứng quốc tế, phục vụ xuất nhập khẩu cho Khu kinh tế Trần Đề và vùng lân cận. Dự án điện gió ngoài khơi có quy mô khoảng 10.000 MW, diện tích dự kiến 1.900 km2.