Doanh số Tesla tăng 36% bất chấp đại dịch

Trong năm 2020, Tesla bán ra xấp xỉ 500.000 xe điện, tăng 36% so với năm trước. Doanh số quý IV đạt 180.570 chiếc, cao nhất từ trước đến nay.
Doanh số Tesla tăng 36% bất chấp đại dịch, CEO Elon Musk có thêm 140 tỷ USD - Ảnh 1.

CEO Elon Musk bên cạnh một chiếc xe điện Tesla. (Ảnh: Getty Images).

Hôm 2/1 vừa qua, tập đoàn xe điện Tesla tại Mỹ cho biết trong quý IV/2020 đã sản xuất 179.757 chiếc và bán ra kỷ lục 180.570 chiếc. Kỷ lục trước đó là 139.300 chiếc tiêu thụ trong quý III/2020.

Theo CNBC, tính chung cả năm vừa qua, tập đoàn này tiêu thụ 499.550 chiếc, tăng 36% so với con số 367.500 chiếc vào năm 2019.

Kết quả quý IV và cả năm mà Tesla công bố đều cao hơn kỳ vọng của các nhà đầu tư. Cụ thể, Wall Street dự đoán doanh nghiệp này bán được 174.000 chiếc trong quý IV và 481.000 chiếc trong cả năm.

Tại đại hội cổ đông thường niên tổ chức vào tháng 9/2020, CEO Elon Musk cho biết Tesla sẽ tiêu thụ khoảng từ 477.750 đến 514.500 chiếc xe trong cả năm, bất chấp những khó khăn mà COVID-19 gây ra.

Sở dĩ Tesla có thể tăng sản lượng xe trong năm 2020 là nhờ vào siêu nhà máy tỷ đô mà tập đoàn này mới đưa vào hoạt động tại Thượng Hải. Sau những tháng đầu khó khăn vì COVID-19 hoành hành, nhà máy đã vận hành thuận lợi nhờ thành tích kiểm soát dịch bệnh tốt của Trung Quốc.

Trong năm 2021, Tesla sẽ xây dựng các nhà máy mới ở thành phố Austin (bang Texas, Mỹ) và Brandenburg (Đức). CEO Elon Musk khuyên các cổ đông nên thận trọng và kiên nhẫn vì Tesla có thể sẽ cần từ 12 đến 24 tháng sau khi bắt đầu vận hành để đạt công suất tối đa tại các nhà mới, lâu hơn nhiều so với tại Thượng Hải.

2020 là một năm có nhiều tin vui đối với cổ phiếu Tesla. Tính chung cả năm qua, cổ phiếu xe điện này vọt lên 740%, bỏ xa các thị trường chung cũng như các doanh nghiệp cùng ngành. Nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ đã trở thành triệu phú nhờ kiên trì nắm giữ cổ phiếu hãng xe điện của tỷ phú Elon Musk. Ngược lại, các đội bán khống Tesla đã lỗ tổng cộng 39 tỷ USD trong năm qua.

Cuối tháng 12, Tesla còn được thêm vào chỉ số danh giá S&P 500 và trở thành mục tiêu săn đón của nhiều quỹ đầu tư. Vốn hóa của Tesla hiện nay lớn hơn tổng vốn hóa của top 10 tập đoàn sản xuất xe hơi lớn nhất thế giới cộng lại.

Nhờ giá cổ phiếu phi nhanh như tên lửa, sở hữu của nhà sáng lập kiêm CEO Elon Musk cũng ghi nhận bước tiến khổng lồ. Trong 12 tháng qua, tài sản ròng của Musk tăng thêm 140 tỷ USD, một kỷ lục chưa từng có xưa nay.

Doanh số Tesla tăng 36% bất chấp đại dịch, CEO Elon Musk có thêm 140 tỷ USD - Ảnh 2.

Kết năm 2020, CEO Tesla có trong tay 167,2 tỷ USD, là người giàu thứ 2 thế giới chỉ sau ông chủ Jeff Bezos của đế chế Amazon.

Theo thống kê của Bloomberg, tài sản ròng của top 500 người giàu nhất thế giới đã tăng tổng cộng 1.800 tỷ USD trong năm 2020. Chỉ tính Elon Musk và Jezz Bezos, con số tăng thêm đã là 217 tỷ USD. Tổng giá trị tài sản ròng của 500 tỷ phú này hiện là khoảng 7.600 tỷ USD.

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.