Đội phó U23 Việt Nam chấn thương, lỡ trận giao hữu U23 Myanmar

Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức chắc chắn không góp mặt trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam sắp tới.

U23 Việt Nam sẽ không có sự phục vụ của tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức trong trận giao hữu gặp U23 Myanmar. Trường hợp tiền vệ của Viettel được đưa lên đội tuyển quốc gia trong đợt tập trung sắp tới cũng không xảy ra. Hoàng Đức đang phải nghỉ thi đấu để điều trị dứt điểm chấn thương.

"Với Hoàng Đức chúng tôi đang kiểm tra, chưa có kết luận chính thức để xác định xem cậu ấy bao giờ trở lại", trợ lý HLV Hải Biên của Viettel thay mặt HLV trưởng Lee Heung-sil chia sẻ trong buổi họp báo sau trận đấu với Hải Phòng ở vòng 11 V-League.

Đội phó U23 Việt Nam chấn thương, lỡ trận giao hữu U23 Myanmar - Ảnh 1.

Hoàng Đức là đội phó của U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2020.

Ông cho biết chấn thương của Hoàng Đức đã kéo dài âm ỉ trong một thời gian chứ không phải mới xuất hiện. Khi được HLV Park Hang Seo gọi bổ sung cho đội tuyển Việt Nam trước thềm Asian Cup, cầu thủ sinh năm 1998 cũng không thể hiện được nhiều vì lý do này.

"Tôi nghĩ nếu danh sách có tên Hoàng Đức, CLB sẽ phải trả lời với đội tuyển và HLV trưởng về chấn thương của cậu ấy. Chấn thương của Hoàng Đức dai dẳng tương đối lâu rồi. Đợt vừa rồi cậu ấy lên đội tuyển đã rất cố gắng, nhưng để đạt được 100% thì rất khó. Càng ngày Hoàng Đức càng đau thì chúng tôi phải cố gắng chữa trị để cậu ấy quay trở lại", HLV Hải Biên cho biết.

Tại vòng loại U23 châu Á, Hoàng Đức tuy không đạt trạng thái thi đấu tốt nhất nhưng vẫn thể hiện được vai trò quan trọng trong đội hình U23 Việt Nam. Anh đóng góp một bàn thắng trong chiến thắng đậm 4-0 của thầy trò HLV Park Hang Seo trước U23 Thái Lan.

Ngoài đội phó Hoàng Đức, nhiều khả năng U23 Việt Nam cũng không có đội trưởng Quang Hải ở lần tập trung sắp tới. Quả Bóng Vàng Việt Nam 2018 đương nhiên được ưu tiên cho đội tuyển quốc gia và tham dự King's Cup 2019 ở Thái Lan.

chọn
[Photostory] Ngắm đại lộ đắt nhất Nghệ An
Đại lộ Vinh - Cửa Lò được UBND tỉnh Nghệ An được khởi công năm 2011 với tổng mức đầu tư 4.157 tỷ đồng (lớn nhất Nghệ An). Giai đoạn 1 dự án đã thông tuyến vào năm 2021. Từ tháng 7/2022 đến nay, giai đoạn 2 tiếp tục được triển khai và dự kiến hoàn thành trong 36 tháng.