Đôi vợ chồng bức xúc dùng bút xóa vẽ lên ô tô đỗ trước cửa nhà

Do xe ô tô đỗ trước cửa nhà gây khó khăn cho việc đi lại nên đôi vợ chồng trẻ đã bực tức dùng bút xóa vẽ lên khắp ô tô.
doi vo chong buc xuc dung but xoa ve len o to do truoc cua nha Đỗ ôtô chặn cửa nhà, chủ xe bị nhắc vô ý thức
doi vo chong buc xuc dung but xoa ve len o to do truoc cua nha
Chiếc xe ô tô đỗ trước nhà số 12 ngõ 124 phố Hoàng Ngân (Hà Nội) bị vẽ lên xe

Tối qua (31/3), trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một chiếc xe ô tô màu đen bị vẽ nhiều vết màu trắng ở ngoài vỏ xe.

Theo thông tin chia sẻ thì chiếc xe màu đen kia đang dừng đỗ ở lề đường trước cửa một ngôi nhà ở ngõ 124 phố Hoàng Ngân (phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội). Thấy xe dừng đỗ trước cửa nhà, đôi vợ chồng trẻ đã dùng bút xóa vẽ khắp xe.

doi vo chong buc xuc dung but xoa ve len o to do truoc cua nha
Sau khi chủ xe phát hiện đã báo công an phường Trung Hòa đến lập biên bản hiện trường.

Sau khi phát hiện sự việc, chủ xe đã yêu cầu đôi vợ chồng trẻ bồi thường thiệt hại gây ra. Được biết, nơi đỗ xe không có biển cấm dừng đỗ.

Sáng nay (1/4), trao đổi với chúng tôi, Trung tá Nguyễn Xuân Vượng, Trưởng Công an phường Trung Hòa xác nhận có sự việc xảy ra trên địa bàn phường.

doi vo chong buc xuc dung but xoa ve len o to do truoc cua nha
Sau đó, các bên đã lên phường Trung Hòa để hòa giải và đôi vợ chồng trẻ xin lỗi và nhận bồi thường.

Trung tá Vượng cho hay, tối qua (31/3), các bên liên quan đã đến Công an phường Trung Hòa để làm việc và sự việc đã được giải quyết theo hướng hòa giải. Người vẽ lên xe ô tô đã xin lỗi chủ xe.

"Khu vực đó không có biển cấm đỗ, nhưng do xe ô tô đỗ trước cửa nhà số 12 nên nữ chủ nhà này đã bực tức và dùng bút xóa vẽ lên xe. Sau khi làm việc với công an phường, nữ chủ nhà số 12 đã xin lỗi chủ xe và nhận khắc phục hậu quả", Trung tá Vượng nói.

chọn
Nơi quy hoạch tổ hợp nhà ở của HanoiHouse tại ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu
Tại góc ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu có một khu đất hơn 0,2 ha, được quy hoạch cho dự án nhà ở thấp tầng và cao tầng. Chủ cũ của dự án này trước đây là Indeco, sau nhiều năm chậm triển khai đã chuyển giao cho chủ mới là HanoiHouse.