Đồng Nai chi 440 tỷ đồng xây đường kết nối hai tuyến cao tốc phía Nam

Tuyến đường hơn 5 km nối cảng Phước An khi hoàn thành sẽ kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành với cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây qua nút giao tại tuyến đường 319.
Đồng Nai chi 440 tỷ đồng xây đường kết nối hai tuyến cao tốc phía Nam - Ảnh 1.

Cầu vượt đường 319. (Ảnh: Vietnamnet).

Theo báo Đồng Nai, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đã hoàn thiện hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường nối cảng Phước An. Công trình có điểm đầu từ nút giao đường 319 và điểm cuối là cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Hiện nay, hồ sơ đã được báo cáo Sở GTVT xem xét, tổng hợp trình Sở KH-ĐT thẩm định để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư.

Theo dự kiến, vào tháng 11/2021, cơ quan chức năng sẽ phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án. Trước đó, vào tháng 12/2020, UBND tỉnh đã chấp thuận triển khai lập báo cáo đề xuất chủ trương dự án.

Dự án tuyến đường nối cảng Phước An có chiều dài tuyến khoảng 5,28 km, quy mô tuyến đường rộng 60 m, trong đó mặt đường rộng 30 m. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 440 tỷ đồng. Công trình sẽ khởi công và hoàn thành trong giai đoạn 2021 - 2024.

Tuyến đường nối cảng Phước An khi hoàn thành sẽ kết nối đường cao tốc Bến Lức - Long Thành với cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây qua nút giao tại tuyến đường 319 (dự án BOT sắp đưa vào khai thác).  

Cùng với dự án trên, hương lộ 2 từ TP Biên Hòa đến cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây triển khai cuối năm 2020. Hương lộ 2 và đường 319 sẽ giúp trục đường mới chạy dọc sông Đồng Nai từ Biên Hòa đi cao tốc Bến Lức - Long Thành, song song quốc lộ 51, phát triển trục đô thị phía đông Biên Hòa và hai huyện Long Thành, Nhơn Trạch.

chọn
Những ông lớn địa ốc hiện diện tại 'Đất Tổ' Phú Thọ
Vài năm trở lại đây, Phú Thọ liên tục đón các doanh nghiệp lớn ngành bất động sản như GP Invest, T&T hay BV Land... Hiện nay, Ecopark và Tasco cũng đang hướng đến dự án bất động sản đầu tiên tại địa phương này.