Đột nhập lớp học 'hai cao thủ' tặng hoa Chủ tịch Kim Jong-un

Hai học sinh tặng hoa Chủ tịch Kim Jong –Un nhân Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều và chuyến thăm Việt Nam đến từ trường tiểu học Thăng Long, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đặc biệt, ngôi trường này trước đó đã có nhiều học sinh từng tặng hoa các nguyên thủ quốc gia khi sang thăm hữu nghị Việt Nam.

Ngày 26/2, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tới Việt Nam. Ông di chuyển từ ga xe lửa Đồng Đăng (Lạng Sơn) tới khách sạn Melia, Hà Nội. Khi đoàn đến thủ đô, Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tiếp đón tại sảnh khách sạn, cùng cô học sinh Tô Khánh An tặng hoa cho ông Kim.

Cô Phan Thị Thắng, Hiệu trưởng trường Tiểu học Thăng Long, Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết Tô Khánh An là học sinh lớp 3E.

Đột nhập lớp học hai cao thủ tặng hoa Chủ tịch Kim Jong-un - Ảnh 1.

Tô Khánh An là học sinh gương mẫu, chỉn chu. Ảnh: Toan Toan

“Ngay khi tiếp xúc, tôi thấy con là học trò nhanh nhẹn, hoạt bát. Càng tiếp xúc và dạy con tôi thấy con có rất nhiều ưu điểm. Con viết chữ rất đẹp. Sức học của con tốt, kỹ năng mềm của con cũng rất ổn. Con là lớp phó học tập của lớp vì con gương mẫu và chỉn chu trong mọi việc, luôn luôn tham gia các hoạt động của trường của lớp một cách rất có trách nhiệm”, cô Phan Hồng Ngọc, chủ nhiệm lớp Khánh An nhận xét.

Đột nhập lớp học hai cao thủ tặng hoa Chủ tịch Kim Jong-un - Ảnh 2.

Khánh An cũng là một trong những học sinh đi đón Chủ tịch Cu Ba thăm Việt Nam. Ảnh: Toan Toan

Cô Ngọc thông báo, tháng 11/2018, lớp 3E của cô có 15 học sinh được đi đón đoàn Chủ tịch Cu Ba thăm Việt Nam, trong đó có Khánh An.

Trường Tiểu học Thăng Long tiếp tục được chọn học sinh để tặng hoa Chủ tịch Kim Jong-un vào chiều 1/3 tại trụ sở Văn phòng Chính phú. Cô bé ấy là Phạm Châu Anh, học sinh lớp 4C.

Cô Lương Thúy Hoa, chủ nhiệm lớp Châu Anh nhận xét: Châu Anh ở lớp rất ngoan, có ý thức học tập, luôn luôn hoàn thành tốt việc nhà trường hoặc cô giáo giao.

Đột nhập lớp học hai cao thủ tặng hoa Chủ tịch Kim Jong-un - Ảnh 3.

Phạm Châu Anh, học sinh lớp 4C trường Tiểu học Thăng Long. Ảnh: Toan Toan

PChâu Anh đã nhiều lần tham gia đón các đoàn đến thăm trường, từng đại diện cho học sinh Thủ đô tặng hoa cho Chủ tịch nước Lào sang thăm Việt Nam. Gia đình Châu Anh luôn tạo điều kiện cho con khi được giao nhiệm vụ. Chia sẻ trong buổi tập trung chuẩn bị đi đón Chủ tịch Kim Jong-un, Châu Anh nói rất vui.

Đột nhập lớp học hai cao thủ tặng hoa Chủ tịch Kim Jong-un - Ảnh 4.

Châu Anh là học sinh ngoan, có ý thức và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ảnh: Toan Toan

Một trong những lí do để học sinh được lựa chọn là gương mặt tươi sáng, thuộc nhóm học sinh ưu tú và đặc biệt khả năng tiếng Anh của các bé vượt trội để có khả năng giao tiếp, trả lời khi được hỏi.

Đột nhập lớp học hai cao thủ tặng hoa Chủ tịch Kim Jong-un - Ảnh 5.

Châu Anh là một trong những học sinh ưu tú được lựa chọn đi đón Chủ tịch Kim Jong-un trong chuyến thăm Việt Nam. Ảnh: Toan Toan

Trường Thăng Long cũng là ngôi trường có 100 học sinh được lựa chọn cử đoàn trong hai chuyến tiếp đón Chủ tịch Kim Jong-un tại Phủ Chủ tịch và Trụ sở Văn phòng Chính phủ chiều 1/3. Cô Phan Thị Thắng cho biết, ngoài Châu Anh và Tô Khánh Án, trường có nhiều học sinh được tham gia đón các đoàn nguyên thủ quốc gia thăm Việt Nam. Trong đó, có Hiếu Ngân, là cháu của  Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Chùm ảnh Khánh An và Châu Anh học tập tại lớp:

Đột nhập lớp học hai cao thủ tặng hoa Chủ tịch Kim Jong-un - Ảnh 6.

Đột nhập lớp học hai cao thủ tặng hoa Chủ tịch Kim Jong-un - Ảnh 7.

Đột nhập lớp học hai cao thủ tặng hoa Chủ tịch Kim Jong-un - Ảnh 8.

Đột nhập lớp học hai cao thủ tặng hoa Chủ tịch Kim Jong-un - Ảnh 9.

Đột nhập lớp học hai cao thủ tặng hoa Chủ tịch Kim Jong-un - Ảnh 10.

Đột nhập lớp học hai cao thủ tặng hoa Chủ tịch Kim Jong-un - Ảnh 11.

Đột nhập lớp học hai cao thủ tặng hoa Chủ tịch Kim Jong-un - Ảnh 12.

Đột nhập lớp học hai cao thủ tặng hoa Chủ tịch Kim Jong-un - Ảnh 13.

Đột nhập lớp học hai cao thủ tặng hoa Chủ tịch Kim Jong-un - Ảnh 14.


chọn
Toàn cảnh vị trí dự kiến quy hoạch cầu vượt sông Uông nối TP Uông Bí - TX Quảng Yên, Quảng Ninh
Một cầu vượt sông Uông dự kiến được xây dựng kết nối TP Uông Bí với - TX Quảng Yên, Quảng Ninh trên tuyến đường từ QL18 đi đường 338.