Dự án có tòa căn hộ cao nhất trên con đường đắt đỏ ở Đà Nẵng

Dự án Soleil Ánh Dương Đà Nẵng gồm 4 tòa tháp căn hộ và khách sạn, cao nhất Đà Nẵng với 57 tầng.
Dự án có tòa căn hộ cao nhất Đà Nẵng trên con đường 300 triệu đồng/m2 - Ảnh 1.

Dự án Soleil Ánh Dương Đà Nẵng do CTCP PPC An Thịnh Đà Nẵng làm chủ đầu tư trên diện tích gần 2,2 ha. Dự án bao gồm 4 toà nhà (ba tòa căn hộ và một tòa hotel) cao từ 50 đến 57 tầng. Đây là dự án cao nhất Đà Nẵng, hơn 3.000 căn hộ.

Tòa nhà cao nhất Đà Nẵng trên con đường hơn 300 triệu đồng/m2 - Ảnh 2.

Dự án này có 4 mặt tiền gồm: Võ Nguyên Giáp - Phạm Văn Đồng - Hồ Nghinh - Morrison, quận Sơn Trà. Tầm nhìn dự án ra Công viên Biển Đông, bãi biển Phạm Văn Đông, biển Đông. (Ảnh: Website chủ đầu tư).

Tòa nhà cao nhất Đà Nẵng trên con đường hơn 300 triệu đồng/m2 - Ảnh 3.

Trong 4 mặt tiền đường đã kể trên, Võ Nguyên Giáp là con đường đắt đỏ nhất. Trong ảnh, đường biển Võ Nguyên Giáp - mặt tiền một tòa tháp dự án đã xây dựng.

Tòa nhà cao nhất Đà Nẵng trên con đường hơn 300 triệu đồng/m2 - Ảnh 4.

Hiện nay, tòa D đã xây dựng xong.

Tòa nhà cao nhất Đà Nẵng trên con đường hơn 300 triệu đồng/m2 - Ảnh 5.

Chủ đầu tư cũng đang xây dựng tòa A1 bên cạnh.

Theo GPXD do Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cấp năm 2017, tòa D được xây dựng tại lô A6, góc đường Phạm Văn Đồng - Võ Nguyên Giáp, chiều cao 172,8 m. Tổng số căn hộ là 882 căn.

Tòa nhà cao nhất Đà Nẵng trên con đường hơn 300 triệu đồng/m2 - Ảnh 7.

Căn hộ dự án tòa D bán ra thị trường lần đầu từ giữa năm 2020. Tùy theo diện tích, số phòng, tầm nhìn mà có giá khác nhau, dao động từ 2,4 tỷ đồng/căn.

Tòa nhà cao nhất Đà Nẵng trên con đường hơn 300 triệu đồng/m2 - Ảnh 8.

Thông tin trên website chủ đầu tư, khách hàng được cam kết trả lợi nhuận khai thác ba năm khi ký hợp đồng mua bán trước 15/10/2020.

Tòa nhà cao nhất Đà Nẵng trên con đường hơn 300 triệu đồng/m2 - Ảnh 9.

Phía dự án Soleil Ánh Dương có hướng đi và cách TP Hội An khoảng 35 km.

Tòa nhà cao nhất Đà Nẵng trên con đường hơn 300 triệu đồng/m2 - Ảnh 10.

Dự án Soleil Ánh Dương cách bán đảo Sơn Trà khoảng 3 km.

Tòa nhà cao nhất Đà Nẵng trên con đường hơn 300 triệu đồng/m2 - Ảnh 11.

Dự án cách Trung tâm hành chính thành phố khoảng 3 km.

CTCP PPC An Thịnh Đà Nẵng thành lập ngày 17/9/2014. Tại ngày 25/3/2020, công ty do bà Nguyễn Thị Minh Phượng làm người đại diện pháp luật, Tổng Giám đốc. Trước đó, ông Nguyễn Kháng Chiến là người đại diện pháp luật, Chủ tịch HĐQT.

CTCP PPC An Thịnh Đà Nẵng là thành viên của Tập đoàn PPC An Thịnh Việt Nam (PPCAT Group). Thông tin tự giới thiệu của PPCAT Group, cho biết, năm 1996, tập đoàn này khởi đầu bằng dịch vụ vận tải và thi công hạ tầng đường xá, cầu cống… trên địa bàn Hà Nội.

Từ năm 2006, doanh nghiệp lấn sân sang lĩnh vực đầu tư hạ tầng KCN như: KCN Bình Xuyên (Vĩnh Phúc), KCN Lương Sơn và Yên Quang (Hòa Bình), KCN Nhân Hòa – Bắc Ninh, KCN Đông Quế Sơn (Quảng Nam), KCN An Việt (Quế Võ 6)…

Sau đó, doanh nghiệp mở rộng sang đầu tư BĐS thương mại, nghỉ dưỡng gồm: KĐT Cảng Chân Dê (Hòa Bình), tổ hợp chung cư Harmony (Đà Nẵng), Khách sạn Wyndham Garden Hanoi, KĐT Park Hill Thành Công (Vĩnh Phúc), Ánh Dương Hòa Bình Hotel... 

PPCAT Group cũng đầu tư các dự án sân golf như Phúc Tiến - Hòa Bình, Bàn Long - Vĩnh Phúc, Gia Khau - Vĩnh Phúc, Bảo Ninh - Quảng Bình.