Dự án hơn 1.500 tỉ đồng ven sông Hàn Đà Nẵng được chuyển nhượng một phần cho Hùng Anh Land

Dự án Khu dịch vụ du lịch ven sông Hàn được chủ đầu tư là CTCP Thương mại du lịch đầu tư Cù Lao Chàm chuyển nhượng một phần sang Công ty TNHH Hùng Anh Land.
Dự án hơn 1.500 tỉ đồng ven sông Hàn Đà Nẵng được chuyển nhượng một phần cho Hùng Anh Land - Ảnh 1.

Dự án Khu dịch vụ du lịch ven sông Hàn ở gần cầu Trần Thị Lý trong hình. (Ảnh tư liệu: S.G).

Theo Sở KH&ĐT TP Đà Nẵng, UBND thành phố đã ban hành quyết định về việc chấp thuận chuyển nhượng một phần Dự án Khu dịch vụ du lịch ven sông Hàn từ CTCP Thương mại du lịch đầu tư Cù Lao Chàm sang Công ty TNHH Hùng Anh Land.

Cụ thể, khu đất chuyển nhượng là khu B4-3 thuộc dự án Khu dịch vụ du lịch ven sông Hàn, diện tích 2.117 m2. Mục đích sử dụng đất ở tại đô thị, thời hạn sử dụng đất đến ngày 30/10/2062. Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Khu đất có qui hoạch xây dựng chung cư cao cấp kết hợp thương mại và khách sạn.

Theo kế hoạch phát nhà ở TP Đà Nẵng giai đoạn 2021 - 2025, Dự án Khu dịch vụ du lịch ven sông Hàn do CTCP Thương mại du lịch đầu tư Cù Lao Chàm làm chủ đầu tư trên diện tích 21,64 ha tại quận Sơn Trà.

Dự án có tổng vốn đầu tư 1.522 tỉ đồng, xây dựng 700 căn hộ chung cư, 104 biệt thự, nhà ở liền kề.

Theo Cổng thông tin Quốc gia về đăng kí doanh nghiệp, Công ty TNHH Hùng Anh Land, đơn vị được nhận chuyển nhượng một phần dự án, do ông Nguyễn Hùng làm Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc. 

Công ty này thành lập ngày 16/08/2019, vốn điều lệ ban đầu là 50 tỉ đồng do ông Nguyễn Hùng góp 42,5 tỉ đồng, chiếm tỉ lệ khoảng 85% vốn; ông Châu Quang Anh góp 7,5 tỉ đồng, chiếm tỉ lệ khoảng 15% vốn.

Ngày 14/4/2020, Phòng ĐKKD TP Đà Nẵng cấp đăng kí mới, vốn điều lệ thay đổi tăng lên 130 tỉ đồng. Trong đó, ông Hùng có vốn góp 110,5 tỉ đồng, tỉ lệ khoảng 85% vốn; ông Châu Quang Anh có vốn góp 19,5 tỉ đồng, chiếm tỉ lệ 15% vốn.


chọn
Đại diện Bộ Xây dựng: Kiểm soát đầu cơ sẽ đưa bất động sản về đúng giá trị thực
Bà Hoàng Thu Hằng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản (Bộ Xây dựng) cho rằng, ở mỗi thời điểm sẽ có công cụ điều tiết thị trường bất động sản khác nhau. Ở thời điểm này kiểm soát hoạt động đầu cơ là một trong những yếu tố lớn nhất để điều tiết thị trường và đưa giá bất động sản về đúng giá trị thực.