Dự án sửa đường Nguyễn Hữu Cảnh để chống ngập khởi công tháng 6

Đường Nguyễn Hữu Cảnh sẽ được nâng cấp cốt nền, hệ thống thoát nước, cây xanh... hoàn thành sau 14 tháng thi công với kinh phí 472,9 tỉ đồng.

UBND TP HCM vừa chấp thuận kế hoạch triển khai dự án sửa đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh, theo đề xuất của Sở GTVT.

Theo đó, đường Nguyễn Hữu Cảnh sẽ được nâng cấp trên mặt bằng hiện hữu dài hơn 3,1 km, kèm xây dựng hệ thống thoát nước, chiếu sáng, cây xanh và thảm cỏ.

Tổng mức đầu tư dự án là 472,9 tỉ đồng (chi phí xây dựng 370,7 tỉ đồng), do Khu quản lý giao thông đô thị số 1 làm chủ đầu tư.

Dự án sửa đường Nguyễn Hữu Cảnh để chống ngập khởi công tháng 6 - Ảnh 1.

Đường Nguyễn Hữu Cảnh thường xuyên xảy ra ngập mỗi khi mưa lớn. (Ảnh: An Huy).

Đoạn từ Tôn Đức Thắng - giáp ranh cầu Thủ Thiêm sẽ giữ hệ thống thoát nước hiện hữu, nâng cao miệng giếng thu nước phù hợp với mặt đường. Nước tại đoạn này sẽ thoát ra kênh Thị Nghè.Theo Sở GTVT, việc cải tạo đường Nguyễn Hữu Cảnh giúp chống ngập nước, đảm bảo giao thông, hài hòa với khu dân cư hai bên đường.

Đoạn từ cầu Thủ Thiêm đến cầu Sài Gòn, xây dựng cống thoát nước mới song song cống thoát nước cũ. Lấp các đoạn cống nước cũ bị hỏng, đứt và gãy không còn khả năng thoát nước. Nước từ đoạn này sẽ thoát ra rạch Văn Thánh và sông Sài Gòn.

Dự án sẽ thi công và hoàn thiện trong vòng 14 tháng, từ tháng 6/2019-8/2020.

UBND TP giao Sở GTVT khẩn trương phối hợp chủ đầu tư, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan thực hiện các công việc tiếp theo của dự án đảm bảo tiến độ.

Dự án sửa đường Nguyễn Hữu Cảnh để chống ngập khởi công tháng 6 - Ảnh 2.

Khu vực thường xuyên ngập nước trên đường Nguyễn Hữu Cảnh. (Ảnh: Google Maps).

Sự thật về lợn chết ở huyện Thuận Bắc - Ninh ThuậnSự thật về lợn chết ở huyện Thuận Bắc - Ninh Thuận Vụ nghi nhiễm sán lợn ở Thuận Thành: "Xét nghiệm miễn phí cho học sinh 19 trường mầm non trên địa bàn"Vụ nghi nhiễm sán lợn ở Thuận Thành: 'Xét nghiệm miễn phí cho học sinh 19 trường mầm non trên địa bàn' Những ảo thuật gia xuất sắc nhất lịch sử nhân loạiNhững ảo thuật gia xuất sắc nhất lịch sử nhân loại

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.