Giá heo hơi hôm nay (11/12) ghi nhận xu hướng tăng nhẹ ở một số tỉnh thuộc miền Bắc và miền Trung – Tây Nguyên, trong khi miền Nam tiếp tục ổn định. Mức giá cao nhất toàn quốc đã lên lại 61.000 đồng/kg tại miền Bắc.
Tại miền Bắc, Bắc Ninh và Lai Châu tăng 1.000 đồng/kg, lần lượt lên 61.000 đồng/kg và 60.000 đồng/kg. Các tỉnh còn lại giữ nguyên, phổ biến 59.000 – 60.000 đồng/kg. Miền Bắc hiện là khu vực có giá cao nhất cả nước, đỉnh 61.000 đồng/kg.
Tại miền Trung – Tây Nguyên, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng đồng loạt tăng 1.000 đồng/kg. Giá toàn khu vực dao động 58.000 – 60.000 đồng/kg, trong đó Lâm Đồng, Thanh Hóa và Nghệ An dẫn đầu với 60.000 đồng/kg.
Tại miền Nam, thị trường tiếp tục đứng giá. Đồng Nai, Tây Ninh và TP HCM giữ mức cao nhất vùng 60.000 đồng/kg; Cà Mau vẫn là nơi thấp nhất với 57.000 đồng/kg. Mức giá chung dao động 57.000 – 60.000 đồng/kg.
Tổng quan, ngày 11/12 thị trường heo hơi có xu hướng nhích nhẹ tại hai miền Bắc – Trung, trong khi miền Nam đứng giá. Giá trần mới được thiết lập lại ở mức 61.000 đồng/kg.
Dựa trên xu hướng tăng trở lại tại miền Bắc và miền Trung trong hôm nay, cùng tín hiệu lực mua tiếp tục cải thiện ở nhiều địa phương, các chuyên gia nhận định giá heo hơi ngày mai (12/12) nhiều khả năng sẽ tiếp tục được điều chỉnh theo hướng tăng nhẹ. Nguồn cung ra thị trường vẫn chưa dồi dào, trong khi thương lái duy trì nhịp gom hàng để phục vụ nhu cầu cuối năm.
Ảnh: Hà My
Theo Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam, trong những năm qua, phong trào thanh niên thi đua lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng đã lan tỏa sâu rộng, tạo động lực để nhiều bạn trẻ ở xã Tú Mỹ, TP Cần Thơ mạnh dạn khởi nghiệp ngay trên chính quê hương mình.
Một trong những điển hình tiêu biểu là anh Trương Văn Tình, Bí thư Chi đoàn ấp Tam Sóc D2, xã Mỹ Tú, thành phố Cần Thơ, người đã xây dựng thành công mô hình kinh tế tổng hợp “đa con – đa cây”, mang lại thu nhập ổn định với lợi nhuận trên 100 triệu đồng mỗi năm.
Năm 2022, nhận thấy nhu cầu con giống tại địa phương khá lớn trong khi nguồn cung chất lượng còn hạn chế, anh Tình ấp ủ ý tưởng khởi nghiệp từ mô hình nuôi heo nái sinh sản. Ban đầu, anh gặp không ít khó khăn, như thiếu kinh nghiệm, thiếu kỹ thuật chọn giống, chuồng trại và quy trình chăm sóc còn nhiều bỡ ngỡ.
Nhờ sự hỗ trợ của xã đoàn phối hợp với các đơn vị chuyên môn tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, hướng dẫn quy trình chăm sóc heo nái sinh sản, cũng như tạo điều kiện tham quan các mô hình hiệu quả, anh Tình dần tích lũy được kinh nghiệm và vững tin phát triển mô hình.
Anh Tình cho biết: “Ban đầu nhà nuôi heo thịt mà mình phải đi mua con giống. Tôi thấy nếu cứ mua con giống thì giá cao, trong quá trình nuôi chẳng may gặp rủi ro thì chi phí sẽ hao hụt rất nhiều. Thế là tôi suy nghĩ phải nuôi heo nái để tự cung, tự cấp. Rồi sau đó, bản thân thấy nuôi tự cung, tự cấp, nếu để nuôi hết thì nếu có rủi ro, chẳng hạn như có dịch bệnh thì nguyên trại heo của mình sẽ bị ảnh hưởng hết, nên mình bán giống, còn lại thì mình để nuôi heo thịt”.
Đến nay, anh Tình đã xây dựng được đàn 10 heo nái sinh sản, cho ra đời trung bình 180 heo con mỗi năm. Không chỉ bán con giống, mô hình còn giúp gia đình có nguồn thu ổn định nhờ chủ động được giống chất lượng.
Tận dụng tối đa phụ phẩm nông nghiệp, anh Tình lắp đặt hầm biogas, sử dụng chất thải từ heo để tạo khí đốt phục vụ sinh hoạt gia đình, góp phần giảm chi phí và bảo vệ môi trường. Phần chất thải của heo con tiếp tục được tận dụng làm thức ăn nuôi cá.
Trên diện tích 700 m² ao, mỗi năm anh thả 1.000 con cá tra giống và thu hoạch khoảng 2 tấn cá, gia tăng đáng kể nguồn thu nhập. Không dừng lại ở đó, anh còn nuôi thêm vài quèo ếch tầm hai tháng rưỡi sẽ thu hoạch trung bình đạt 300 – 400kg ếch thịt, trồng thêm 200 gốc dừa, 2.000 gốc khóm và nhiều loại rau khác, tạo nên mô hình kinh tế đa dạng, khép kín và bền vững.