Dự báo thời tiết ngày mai 19/7: Hà Nội nắng nóng gay gắt, chỉ số tia UV ở mức gây hại cao

Dự báo thời tiết ngày mai 19/7, do ảnh hưởng của áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam khiến Bắc Bộ tiếp tục có nắng nóng gay gắt, trong khi đó tại Hà Nôi có sự kết hợp với độ ẩm cao khiến có cảm giác oi bức.

Ngày hôm nay 18/7, Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng với nhiệt độ trưa nay phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 38 độ.

Dự báo thời tiết ngày mai 19/7, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ở khu vực Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-17 giờ.

nang-nong-15303191406751239926476

Hà Nội có nắng nóng gay gắt với nền nhiệt từ 35-37 độ C. (Ảnh: Báo Dân trí).

Khu vực Hà Nội trong ngày mai 19/7, trời nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ.

Cảnh báo: Nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài trong 1-2 ngày tới; nắng nóng ở các tỉnh miền Trung có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Do ảnh hưởng của nắng nóng nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư; nguy cơ cao xảy ra cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ.

Ngày mai (19/7), chỉ số tia UV cực trị ở các thành phố Hà Nội và Đà Nẵng ở mức nguy cơ gây hại cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

Dự báo thời tiết ngày mai 19/7 chi tiết cho các vùng trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC, cao nhất từ 34 - 37oC;

Phía Đông Bắc Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29oC, cao nhất từ 33 - 36 độ, có nơi trên 36oC;

Hà Nội có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 28 - 30oC, cao nhất từ 34 - 37oC;

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 53 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29oC, cao nhất từ 34 - 37 độ, có nơi trên 37oC;

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 52 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC, cao nhất từ 34 - 37 độ, phía Nam 32 - 35oC;

Tây Nguyên nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23oC, cao nhất từ 29 - 32oC;

Nam Bộ nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC, cao nhất từ 30 - 33oC.

chọn
Thông tin quy hoạch nổi bật tuần qua (13/4 - 19/4): Sắp khởi công nhiều cao tốc ở Bình Dương và Thái Bình
Quốc hội cho ý kiến về báo cáo tiền khả thi cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành; sắp khởi công cao tốc CT 08 đoạn qua Thái Bình và cao tốc TP HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đoạn qua Bình Dương... là những thông tin quy hoạch nổi bật tuần qua.