Dự báo thời tiết ngày mai 27/1: Bắc Bộ nắng ấm, người dân xuống đường sắm Tết Nguyên đán 2019

Dự báo thời tiết ngày mai, 27/1 các tỉnh miền Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu, trời lạnh. Trưa chiều có nắng ấm, rất phù hợp để người dân mua sắm dịp Tết Nguyên đán 2019.
 

Dự báo thời tiết ngày mai, 27/1 theo thông tin cập nhật từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia.

Thời tiết ngày mai: Miền Bắc nắng ấm, người dân sắm đào, quất chơi Tết Nguyên đán

Cơ quan khí tượng quốc gia thông tin, hiện nay khối không khí lạnh vẫn đang tiếp tục di chuyển lệch Đông xuống phía Nam.

du bao thoi tiet ngay mai 271 bac bo nang am nguoi dan xuong duong sam tet nguyen dan 2019
Hoa đào báo hiệu Tết Nguyên đán sắp về. (Ảnh: Huyền Trần)

Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên trong chiều và đêm nay, ở khu vực Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa), vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và Nam Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; sóng biển cao từ 2 – 4 m; biển động mạnh.

Dự báo thời tiết ngày mai, 27/1 ở miền Bắc khối không khí lạnh tiếp tục gây ảnh hưởng yếu, nhiệt độ giảm nhẹ nhưng gần như khó cảm nhận được.

Thời tiết Hà Nội ngày mai trời rét nhiều vào đêm và sáng sớm. Sáng sớm không còn sương mù dày, có mưa nhỏ lác đác ở một vài nơi sau đó tạnh.

Trưa chiều trời hửng nắng, rất thuận lợi để người dân thủ đô mua sắm cho dịp Tết Nguyên đán 2019.

Dự báo thời tiết ngày mai, 27/1 cả nước

Áp thấp nóng phía Tây và không khí lạnh từ phía bắc tranh chấp nhau là nguyên nhân của chuỗi nhiều ngày ấm áp nhưng độ ẩm cao vào tuần tới. Trời thường xuyên có sương mù vào buổi sáng và hửng nắng về trưa chiều.

Nhiệt độ duy trì trong khoảng từ 15 đến 24 độ C, trời rét nhẹ.

Dự báo thời tiết ngày mai, 27/1 chi tiết các khu vực trên cả nước:

Đông Bắc Bộ

Trời Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió Đông Bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm 50 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất: 13 - 16oC, vùng núi: 10 - 13oC.\\

Nhiệt độ cao nhất: 19 - 22oC.

Hà Nội

Trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm 70 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất: 13 - 16oC.

Nhiệt độ cao nhất: 19 - 22oC.

Tây Bắc Bộ

Trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm 65 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất: 13 - 16oC, có nơi dưới 12oC.

Nhiệt độ cao nhất: 21 - 24oC, riêng Điện Biên - Lai Châu có nơi 26 - 28oC.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Trời nhiều mây, phía Bắc có mưa nhỏ vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến Tây Bắc cấp 2 - 3. Phía Bắc trời rét. Độ ẩm 65 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất: 15 - 18oC.

Nhiệt độ cao nhất: 22 - 25oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3, có nơi cấp 3 - 4. Độ ẩm 50 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất: 19 - 22oC, phía Nam có nơi trên 22oC.

Nhiệt độ cao nhất: 24 - 27oC, phía Nam 27 - 30oC.

Tây Nguyên

Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 - 3. Độ ẩm 50 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất: 16 -19oC, có nơi dưới 16oC.

Nhiệt độ cao nhất: 25 - 28oC.

Nam Bộ

Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 - 3. Độ ẩm 50 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất: 21 - 24oC.

Nhiệt độ cao nhất: 30 - 33oC.

TP HCM

Có mây, trời nắng. Gió Nam Đông Nam cấp 2 – 3. Độ ẩm 50 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất: 21 - 22oC.

Nhiệt độ cao nhất: 30 - 33oC.

Trên đây là những thông tin mới nhất dự báo thời tiết ngày mai, 27/1 tại các khu vực trên cả nước theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia.

du bao thoi tiet ngay mai 271 bac bo nang am nguoi dan xuong duong sam tet nguyen dan 2019 Dự báo thời tiết: Miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường, Hà Nội chìm trong mưa rét

Từ sáng mai, 26/1 miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường mới. Trời rét và có mưa nhỏ.

du bao thoi tiet ngay mai 271 bac bo nang am nguoi dan xuong duong sam tet nguyen dan 2019 Dự báo thời tiết 3 ngày tới: Không khí lạnh gây rét đậm và sương mù ở miền Bắc

Dự báo thời tiết 3 ngày tới (24 – 26/1) các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh đang có ...

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.