Đường Phạm Văn Đồng có hàng cây mới thay thế xà cừ cổ thụ bị di chuyển, chặt hạ

Đường Phạm Văn Đồng được trồng mới hàng loạt cây, thay thế cho xà cừ cổ thụ bị chặt hạ, di chuyển trước đó.
duong pham van dong co hang cay moi thay the xa cu co thu bi di chuyen chat ha
Theo ghi nhận của chúng tôi, vài ngày gần đây, đường Phạm Văn Đồng được trồng mới hàng loạt cây, thay thế cho hàng xà cừ cổ thụ hơn 30 năm tuổi được đánh chuyển, chặt hạ hồi giữa tháng mười để mở rộng đường.
duong pham van dong co hang cay moi thay the xa cu co thu bi di chuyen chat ha
Hàng cây trồng mới trên đường Phạm Văn Đồng gần công viên Hòa Bình, cách hàng cây cũ khoảng 10m.
duong pham van dong co hang cay moi thay the xa cu co thu bi di chuyen chat ha
Trên đoạn đường này, nhiều cây xà cừ vẫn chưa được di dời. Được biết, có tới 1.300 cây xà cừ hơn 30 năm tuổi được di chuyển, chặt hạ.
duong pham van dong co hang cay moi thay the xa cu co thu bi di chuyen chat ha
Theo tìm hiểu, đây là loại cây lát hoa - loại cây được trồng trên nhiều tuyến đường mới mở của Hà Nội.
duong pham van dong co hang cay moi thay the xa cu co thu bi di chuyen chat ha
Cây trồng mới đã có lá xanh.
duong pham van dong co hang cay moi thay the xa cu co thu bi di chuyen chat ha
Được tưới và chăm sóc hàng ngày.
duong pham van dong co hang cay moi thay the xa cu co thu bi di chuyen chat ha
Ghi nhận cho thấy, có khoảng 50 cây mới được trồng, cây cao khoảng 5m, chạy dọc theo con đường bê tông song song với đường Phạm Văn Đồng cũ.
duong pham van dong co hang cay moi thay the xa cu co thu bi di chuyen chat ha
Có hai hàng cây trồng dọc theo con đường bê tông.
duong pham van dong co hang cay moi thay the xa cu co thu bi di chuyen chat ha
Trước đó, ngày 18/10, đơn vị thi công bắt đầu chặt hạ, di chuyển hàng xà cừ trên đường Phạm Văn Đồng. Được biết, hiện công việc này đã thực hiện được khoảng 70%.
duong pham van dong co hang cay moi thay the xa cu co thu bi di chuyen chat ha
Đường Phạm Văn Đồng không còn bóng mát sau khi hàng xà cừ bị di chuyển, chặt hạ trong sự tiếc nuối của nhiều người dân.
duong pham van dong co hang cay moi thay the xa cu co thu bi di chuyen chat ha Hà Nội: Đường Phạm Văn Đồng lạ lẫm vì mất dần màu xanh

Hàng trăm cây xà cừ 30 năm tuổi đang bị tỉa cành để di dời khiến đường Phạm Văn Đồng trở nên lạ lẫm, trơ ...

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.