Tags

Đường sẽ mở ở huyện Bình Chánh

Tìm theo ngày
Cập nhật đường sẽ mở ở huyện Bình Chánh mới nhất

Cập nhật đường sẽ mở ở huyện Bình Chánh mới nhất

Thông tin đường sẽ mở ở huyện Bình Chánh theo quy hoạch mới nhất

Theo đó, tại 15 xã và 1 thị trấn của huyện Bình Chánh bao gồm: Xã An Phú Tây, Xã Bình Chánh, Xã Bình Hưng, Xã Bình Lợi, Xã Đa Phước, Xã Hưng Long, Xã Lê Minh Xuân, Xã Phạm Văn Hai, Xã Phong Phú, Xã Quy Đức, Xã Tân Kiên, Xã Tân Nhựt, Xã Tân Quý Tây, Xã Vĩnh Lộc A, Xã Vĩnh Lộc B và thị trấn Tân Túc.

Ngoài ra, đường sẽ mở theo quy hoạch ở huyện Bình Chánh cũng sẽ cung cấp những thông tin được chú ý như sau:

- Tổng số tuyến đường sẽ mở trên địa bàn huyện Bình Chánh.

- Hình ảnh huyện Bình Chánh trên bản đồ Google vệ tinh.

- Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở huyện Bình Chánh.

- Hình ảnh mô tả các tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch.

- Bản đồ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 thuộc địa bàn huyện Bình Chánh.

- Bản đồ định hướng phát triển không gian và bản đồ quy hoạch giao thông đến năm 2025 của TP HCM.

- Quy mô, vị trí, tổng chiều dài, chiều rộng, điểm đầu - điểm cuối, điểm giao cắt, các tuyến đường được mở rộng sẽ đi qua các dự án nào,...

Mục đích quy hoạch mở đường tại huyện Bình Chánh như sau

Hiện huyện Bình Chánh tại TP HCM và cùng các quận, huyện lân cận đang triển khai thực hiện nhiều dự án mở đường theo quy hoạch để kết nối hiệu quả chuỗi cung ứng hàng hóa giữa các quận với nhau và giữa TP HCM với các vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Ngoài ra, việc mở đường ở huyện Bình Chánh cũng nhằm để giải quyết các vấn đề như:

- Ùn tắc giao thông trên địa bàn.

- Tăng cường khả năng kết nối vùng.

- Thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện Bình Chánh với các quận lân cận, và TP HCM với các tỉnh khác.

- Kết nối giao thông thông suốt trong nội thành cũng như giữa huyện Bình Chánh, TP HCM và các khu vực lân cận.

Tổng hợp các tuyến đường sẽ mở ở huyện Bình Chánh

Theo bản đồ quy hoạch thuộc địa bàn huyện Bình Chánh tại TP HCM, trong tương lai sẽ có thêm nhiều tuyến đường mới sẽ được mở giúp việc di chuyển của người dân trong khu vực được thuận lợi hơn.

Một số đường sẽ mở ở huyện Bình Chánh như: đường Tây Bắc, đường Nguyễn Cửu Phú (nối dài kết nối đường Nguyễn Cửu Phú với cao tốc TP HCM - Trung Lương), đường chui cầu Cần Giuộc (nhằm kết nối đường trục khu vực với Nguyễn Văn Linh),…

Những cây cầu, con đường sẽ mở trong tương lai được thể hiện cụ thể trên bản đồ quy hoạch chung huyện Bình Chánh, bản đồ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, bản đồ định hướng phát triển không gian và bản đồ quy hoạch giao thông đến năm 2025 của TP HCM.

Ngoài ra, các tuyến đường còn có thể sẽ mở tại 15 xã và 1 thị trấn trên địa bàn huyện, cụ thể như sau:

Đường sẽ mở ở xã Vĩnh Lộc B:

+ Đường liên ấp 1-2 kéo dài: có chiều dài khoảng 600 m, bắt đầu từ ngã ba giao với đường liên ấp 1-2 và kéo dài đến đường Bờ Kênh.

+ Đường song song với đường liên ấp 1-2: kéo dài khoảng 1,6 km, bắt đầu từ đường Nguyễn Văn Vân cắt qua đường liên ấp 123 và kết thúc tại đường Bờ Kênh.

+ Đường song song với đường Cây Cám kéo dài: có chiều dài khoảng 850 m, bắt đầu từ đường Võ Văn Vân và cắt qua đường liên ấp 123.

+ Đường số 6A kéo dài: có chiều dài 900 m, cắt qua đường đê bao 2-3 và đường liên ấp 123.

+ Đường 3B kéo dài: bắt đầu kéo dài từ ngã tư đường Rạch Cầu Suối và đường trục tổ 3, chạy song song với đường Lại Hùng Cường khoảng 900 m.

+ Đường đi qua trường TH Trần Quốc Toản: có chiều dài 2 km, kết thúc tại đường Lại Hùng Cường.

Đường sẽ mở ở xã Vĩnh Lộc A:

+ Đường song song với đường Quách Điêu: có chiều dài khoảng 1,2 km, bắt đầu từ đường liên ấp 2-6 và chạy cắt qua đường Bộ Đội An Điền và đường liên ấp 5-6 kéo dài.

+ Đường nối đường liên ấp 5-6 và đường Phạm Thị Nghĩ: có chiều dài khoảng 400 m, nằm gần khu chung cư nhà ở xã hội Vĩnh Lộc.

+ Đường cắt qua đường Phạm Thị Nghĩ: có chiều dài khoảng 200 m, chạy song song với đường Quách Điêu, nối đường liên ấp 2-6 và đường Bộ Đội An Điền kéo dài.

+ Đường cắt qua đường Bộ Đội An Điền: có chiều dài khoảng 500 m, cắt qua đường Bộ Đội An Điền, chạy song song với đường Quách Điêu.

+ Đường song song với đường số 6: bắt đầu từ đường liên ấp 2-6, và kết thúc gần khu vực đường Rạch Cầu Suối.

+ Đường vuông góc với đường liên ấp 2-6: có chiều dài khoảng 800m, nối liền đường liên ấp 2-6 với đường Vĩnh Lộc.

Đường sẽ mở ở xã Tân Quý Tây:

+ Đường song song với đường Bờ Huệ: có chiều dài khoảng 500 m, bắt đầu từ khu vực chùa Minh Sư tại đường Quôc lộ 1A và kết thúc tại đường giao thông ấp 3.

+ Đường song song với Quốc lộ 1A: có chiều dài khoảng 950 m, bắt đầu từ Đoàn Nguyễn Tuấn, cắt qua đường Dây Thép.

+ Đường song song với đường giao thông hào ấp 3: có chiều dài khoảng 1,8 km, bắt đầu từ đường Bờ Huệ, cắt qua đường T11 và kết thúc tại đường Đoàn Nguyễn Tuấn.

+ Đường song song với đường Đoàn Nguyễn Tuấn: có chiều dài khoảng 500 m, nối QL1A và đường giao thông hào ấp 3, đồng thời cắt qua đường Dây Thép.

Đường sẽ mở ở xã Tân Kiên:

+ Đường số 15 kéo dài: có chiều dài khoảng 3 km, cắt qua đường Cây Bàng và đường Khuất Văn Bức và kết thúc tại đường Nguyễn Cửu Phú.

+ Đường nối đường Võ Trần Chí và QL1A: có chiều dài khoảng 2,5 km, cắt qua đường Nguyễn Cửu Phú và kết thúc tại giao lộ QL1A và Võ Văn Kiệt.

+ Đường vuông góc với đường Hưng Nhơn: có chiều dài khoảng 600 m, cắt qua đường Bầu Gốc và kết thúc tại khu vực trường THCS Tân Kiên.

+ Đường Bầu Gốc kéo dài: có chiều dài khoảng 1 km, đi qua đường THCS Tân Kiên và cắt qua đường Bờ Xe Lam.