Đường sẽ mở ở quận Hải Châu, Đà Nẵng

Những tuyến đường sẽ mở ở quận Hải Châu, Đà Nẵng theo bản đồ quy hoạch.

Quận Hải Châu là trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị và giáo dục của thành phố Đà Nẵng, nằm về phía tây nam của thành phố. Quận có diện tích 23,3 km2 với dân số tính đến năm 2018 là 221.324 người.

Phía đông của quận Hải Châu giáp hai quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn, phía nam và tây nam giáp quận Cẩm Lệ, phía tây và tây bắc giáp quận Thanh Khê (đều thuộc thành phố Đà Nẵng), phía bắc giáp vịnh Đà Nẵng.

Cạnh phía đông của quận là sông Hàn và cạnh đông nam của quận là sông Cầu Đỏ và sông Cấm Lệ. Trên địa bàn quận có nhiều tuyến giao thông đáng chú ý như: AH17, QL1A, Nguyễn Hữu Thọ, Duy Tân, 2/9, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Nại Nam, Quy Mỹ, Đống Đa, Nguyễn Tất Thành,...

Đặc biệt, quận có Sân bay Quốc tế Đà Nẵng nằm ở phía tây địa bàn, đây là cảng hàng không lớn nhất khu vực miền Trung - Tây Nguyên và lớn thứ ba của Việt Nam, cách trung tâm thành phố Đà Nẵng 3 km, với tổng diện tích khu vực sân bay là 842 ha. Đây là điểm bay quan trọng của miền Trung Việt Nam và cả nước.

Theo quy hoạch, trong tương lai sẽ có thêm một vài tuyến đường sẽ mở ở quận Hải Châu. Những con đường này được thể hiện trên Bản đồ điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ví dụ, trong hình dưới đây, phần đường kẻ màu đen là một trong số những đường sẽ mở ở quận Hải Châu trong tương lai: Tuyến đường này nối tiếp đường Đống Đa, kéo dài qua sông Hàn.

Đường sẽ mở ở quận Hải Châu, Đà Nẵng - Ảnh 1.

Một trong số những đường sẽ mở ở quận Hải Châu trong tương lai (đường kẻ màu đen).

Đường sẽ mở ở quận Hải Châu, Đà Nẵng - Ảnh 2.

Hình ảnh thực địa trên Google vệ tinh.

XEM CHI TIẾT NHỮNG ĐƯỜNG SẼ MỞ Ở QUẬN HẢI CHÂU trên bản đồ quy hoạch giao thông tại đây.

XEM CHI TIẾT NHỮNG ĐƯỜNG SẼ MỞ Ở QUẬN HẢI CHÂU trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất tại đây.

Xem thêm: ĐƯỜNG SẼ MỞ Ở QUẬN HẢI CHÂU trên thực địa tại đây.

(Sơ đồ trong bài mang giá trị tương đối).