Duy Mạnh chấn thương, HLV Park Hang-seo lấy ai thay thế?

Hà Nội FC đã nhận trận thua đầu tiên ở V-League 2019 khi gục ngã trên sân Thanh Hóa với tỷ số 1-4. Nhưng đó chưa phải là tất cả, họ còn phải nhận thêm "hung tin" trung vệ trụ cột Duy Mạnh dính chấn thương và phải nghỉ dài hạn.

Không lâu sau trận đấu với Thanh Hóa, HLV Chu Đình Nghiêm của Hà Nội FC đã thông báo Duy Mạnh bị chấn thương cổ chân khá nghiêm trọng. Cụ thể, HLV này cho biết: “Sau khi kiểm tra chụp chiếu, Duy Mạnh được chẩn đoán bị mẻ xương cổ chân. Đây là chấn thương có từ trước và bị tái phát trong trận gặp Thanh Hóa ở vòng 6 V-League".

Cũng theo đại diện của đội bóng thủ đô, với chấn thương này, Duy Mạnh nhiều khả năng sẽ phải nghỉ tới gần 1 tháng mới có thể thi đấu trở lại. Như vậy, tuyển thủ Việt Nam này sẽ phải nghỉ ít nhất là 4 trận đấu sắp tới của Hà Nội FC gồm trận gặp Tampines Rovers (AFC Cup 15/5), SHB Đà Nẵng (19/5), Nam Định (24/5) và HAGL (31/5). Thậm chí, trung vệ này có nguy cơ bỏ lỡ cơ hội tham dự King's Cup 2019 tại Thái Lan.

Đây chắc chắn là điều đáng lo ngại không chỉ cho Hà Nội FC mà cả ĐT Việt Nam. Dưới thời HLV Park Hang-seo, Duy Mạnh là trung vệ góp mặt nhiều nhất trong đội hình U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á, Asiad hay AFF Cup lẫn Asian Cup 2019. 

Với thể hình tốt, lối chơi mạnh mẽ, anh luôn chiếm được sự tin tưởng của ông thầy người Hàn Quốc. Việc Duy Mạnh dính chấn thương và nhiều khả năng không kịp hồi phục dự King’s Cup khiến HLV Park Hang-seo sẽ phải tìm kiếm một giải pháp mới thay thế. Điều đáng nói hơn nữa là lúc này, các trung vệ mà ông luôn tin tưởng trong thời gian qua là Đình Trọng, Ngọc Hải và Tiến Dũng đều chơi sa sút.

Trong khi ở Viettel, bộ đôi Ngọc Hải và Tiến Dũng đang gây thất vọng ghê gớm, đặc biệt là ở trận thua HAGL mới vừa đây, thì trong màu áo Hà Nội FC, Đình Trọng cũng chưa thể hiện được hết những phẩm chất của mình sau khi hồi phục chấn thương. Trung vệ này thậm chí vừa phải nhận một thẻ đỏ ở trận thua Thanh Hóa sau hàng loạt sai lầm sơ đẳng của mình.

Người thường sắm vai dự bị là Thành Chung cũng rất ít khi được đá chính cho Hà Nội FC mùa này. Bên cạnh đó, bộ đôi cầu thủ trẻ là Tấn Sinh (Quảng Nam FC), Tấn Tài (B.Bình Dương) cũng chơi không thật tốt và nhiều khả năng sẽ vẫn được đẩy sang đội U23. Chính vì thế, việc tìm người thế chỗ Duy Mạnh càng trở nên khó khăn và rất có thể ông sẽ tạo cơ hội cho những nhân tố mới ở lần tập trung tới đây.

Hiện tại, giải pháp cho thầy Park là không nhiều nhưng không phải là không có. Rất có thể HLV người Hàn Quốc sẽ trao cơ hội cho trung vệ của SLNA Hoàng Văn Khánh, một người đang âm thầm phấn đấu và trở lại mạnh mẽ ở thời gian gần đây. Văn Khánh đã từng có thời gian dài ăn cơm tuyển và không lạ gì lứa trẻ hiện tại.

Bên cạnh đó, cầu thủ Việt kiều Adriano Schmidt của Hải Phòng cũng là một lựa chọn tốt nhờ thể hình hoàn hảo với chiều cao lên tới 1m85 cùng lối chơi rất chắc chắn, linh hoạt. Schmidt cũng đang rất khao khát được HLV Park Hang-seo trao cơ hội và đó cũng chính là lý do khiến anh rời nước Đức để trở về Việt Nam thi đấu.

Ngoài ra, những trung vệ đang chơi khá lên chân như Trọng Sáng (1m82, HAGL), Ngọc Thịnh (1m79 TP.HCM), Đức Lợi (Sài Gòn FC) cũng là những sự lựa chọn tốt cho thầy Park ở lần tập trung tới đây. 

Trong số này, Ngọc Thịnh tỏ ra sáng giá hơn cả khi anh cũng từng là một trung vệ cứng bên cạnh Quế Ngọc Hải trong màu áo ĐT Việt Nam. Lối chơi mạnh mẽ, máu lửa nhưng cũng rất tỉnh táo của cựu sao Hải Phòng này sẽ là sự bổ sung cần thiết khi phải đối đầu với những ngôi sao lắm mưu mẹo và mạnh mẽ của ĐT Thái Lan.


chọn
Đất Vũng Tàu: Nhiều người hỏi, ít người chốt
Tháng vừa qua, thị trường Bà Rịa - Vũng Tàu đã đón nhiều nhà đầu tư đi tìm hiểu và khảo sát đất nền, căn hộ. Dù vậy, phần lớn chỉ dừng lại ở mức xem xét, hỏi thăm thông tin và ký gửi sản phẩm sang nhượng, số lượng giao dịch chốt thành công còn khiêm tốn.