Duyệt nhiệm vụ qui hoạch KĐT ven biển 230 ha tại Thừa Thiên - Huế

Với qui mô dân số hơn 20.000 người, khu đô thị ven biển tại thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang sẽ tập trung phát triển các mô hình du lịch sinh thái biển.
Thừa Thiên - Huế duyệt nhiệm vụ qui hoạch KĐT ven biển 230 ha - Ảnh 1.

Biển Thuận An. (Ảnh: Báo Thừa Thiên - Huế).

UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế mới đây vừa phê duyệt nhiệm vụ qui hoạch Khu đô thị ven biển thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang với qui mô dân số hơn 20.000 người.

Phía Bắc của khu đô thị tiếp giáp biển Đông; phía Nam tiếp giáp phá Tam Giang; phía Đông tiếp giáp xã Phú Thuận, thị trấn Thuận An và phía Tây tiếp giáp cửa biển Thuận An. Tổng diện tích lập qui hoạch là gần 230 ha.

Về tính chất, dự án sẽ tập trung phát triển các mô hình du lịch sinh thái biển, đầm phá và cung cấp các dịch vụ công cộng cho khu vực Phú Vang; đồng thời phát triển khu dân cư mới theo mô hình đô thị sinh thái và cải tạo chỉnh trang các khu dân cư hiện có.

Phú Vang là huyện đồng bằng ven biển và đầm phá của tỉnh Thừa Thiên - Huế với tổng diện tích là 278 km2. Đây là địa phương có bờ biển dài trên 35 km, có cửa biển Thuận An và nhiều đầm phá nằm trong hệ thống đầm phá Tam Giang - Càu Hai với diện tích trên 6.800 ha mặt nước

Cảng biển Thuận An cũng là là vị trí chiến lược quan trọng của tỉnh Thừa Thiên - Huế, có tiềm năng lớn về kinh tế đang được khai thác và sử dụng. 


chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.