FLC của tỉ phú Trịnh Văn Quyết phát hành 300 triệu cổ phiếu, sẽ là tập đoàn tư nhân có vốn điều lệ vượt 10.000 tỉ đồng

Nếu giao dịch thành công 300 triệu cổ phiếu vừa chào bán, vốn điều lệ của FLC sẽ vượt mốc 10.000 tỉ đồng.

Việc chào bán cổ phiếu của FLC được thực hiện ngay sau khi Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng kí chào bán cổ phiếu ra công chúng cho doanh nghiệp của đại gia Trịnh Văn Quyết trong hôm qua, 5/8.

Trước đó, ông ty CP Tập đoàn FLC đã công bố thông tin chào bán gần 300 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu. Tỉ lệ chào bán là 42,2% tức mỗi cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu sẽ có quyền mua thêm 422 cổ phiếu phát hành thêm.

FLC cũng cho biết thêm không giới hạn số lượng cổ phần đăng kí mua tối thiểu. Thời gian chào bán là 90 ngày, kể từ ngày 5/8. 

Tổ chức tư vấn phát hành là Công ty cổ phần chứng khoán An Phát. Ngày đăng kí cuối cùng thực hiện quyền mua là 20/8 tới.

Trinh_Van_Quyet_zing_HH-crop

FLC phát hành 300 triệu cổ phiếu, dự kiến vốn điều lệ vượt 10.000 tỉ đồng. (Ảnh: Zing).

FLC cho biết mục đích của việc chào bán 300 triệu cổ phiếu này nhằm mục đích huy động vốn. Cụ thể, toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành này để đầu tư vào các dự án của FLC, bổ sung vốn lưu động của công ty và cả việc đầu tư vào công ty con Bamboo Airways.

Với mức giá chào bán bằng mệnh giá, Tập đoàn FLC có thể thu về gần 3.000 tỉ đồng nếu việc phát hành thực hiện thành công.

Hiện vốn điều lệ của FLC gần gần 7.100 tỉ đồng. Như vậy nếu chào bán thành công toàn bộ số cổ phiếu, FLC sẽ là tập đoàn tư nhân có vốn điều lệ lên đến 10.100 tỉ đồng. 

Hiện giá cổ phiếu FLC trên thị trường chứng khoán đang giao dịch dưới ngưỡng 4.000 đồng/cổ phiếu, tức chỉ khoảng 40% giá chào bán tối thiểu dự kiến. 

Tại Đại hội đồng cổ thường niên năm 2019 vừa diễn ra hồi tháng 6, cổ đông đặt ra nghịch lí giữa việc FLC làm ăn có hiệu quả và nhưng thị giá cổ phiếu của FLC ở mức rất thấp. 

"Đúng là những năm gần đây, cổ phiếu của FLC chỉ loanh quanh ở mức 5.000 đồng, có những lúc cao điểm lên tới 7.000-8.000 đồng, nhưng vẫn luôn ở mức dưới mệnh giá. Giá cổ phiếu không phản ánh đúng giá trị thực của tập đoàn. Rất nhiều cổ phiếu trên thị trường cũng không đúng với giá trị thực tế của doanh nghiệp", Chủ tịch HĐQT FLC Trịnh Văn Quyết thừa nhận.

Ông Quyết cũng cho biết thêm nếu ông bỏ tiền ra mua thêm 10-20% vốn của FLC nữa thì chắc chắn giá cổ phiếu sẽ khác. Tuy nhiên, hiện ông Trịnh Văn Quyết chưa mua vì cho rằng chưa cần thiết và sẽ chọn thời điểm thích hợp để mua cổ phiếu hoặc kêu gọi nhà đầu tư lớn để cùng sở hữu.

Báo cáo tài chính quý II/2019 do FLC vừa công bố cho biết, 3 tháng qua, doanh nghiệp lỗ 51 tỉ đồng, trong khi cùng kì năm ngoái lãi gần 350 tỉ. Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp cũng giảm gần 80% so với cùng kì, còn 21 tỉ đồng.

chọn
Đấu giá đất Tiến Thịnh - Mê Linh: Cao nhất 37 triệu/m2, rao chênh hàng trăm triệu đồng ngay sau phiên đấu giá
Phiên chợ đất mới đây ở huyện ven Hà Nội ghi nhận giá trúng cao nhất hơn 37 triệu/m2, nhiều nhà đầu tư rao chênh 200 - 300 triệu/thửa ngay sau buổi đấu giá. Song theo đánh giá của môi giới địa phương, xung quanh khu đất có nhiều mồ mả, nếu mua để đầu tư thì có thể sẽ phải "ngâm" đất ít nhất sang 2025 mới may ra có khách thiện chí.