Trước đó ngày 10/3 cả thành phố Hà Nội ra quân lấy lại vỉa hè bị lấn chiếm cho người đi bộ. Điển hình là quận Hoàn Kiếm nơi có vỉa hè chật hẹp, đang là tâm điểm của "Cuộc chiến giành lại vỉa hè", lợi dụng việc thiếu điểm trông giữ xe nhiều hộ kinh doanh, bãi xe tự phát đã xuất hiện và đẩy giá vé lên gấp 5, 10 lần giá được quy định.
Ghi nhận của phóng viên tại khu vực quận Hoàn Kiếm, Hà Nội ngày 11/3: Trên nhiều tuyến phố như Đinh Lễ, Cầu Gỗ, Gia Ngư, Lương Ngọc Quyến,... bãi trông giữ xe tự phát mọc lên như nấm. Hầu như các bãi xe này đều lợi dụng một số khuôn viên giữa các ngôi nhà cổ để làm bãi giữ xe, các bãi xe này hầu hết đều hét giá 20.000 đồng đến 30.000 đồng cho một lượt gửi xe.
![]() |
| Vé gửi xe có giá 20.000 đồng ở phố Gia Ngư. Ảnh Chí Duy |
Anh Trình Mạnh Hải (Ba Đình, Hà Nội) lên phố Tạ Hiện uống cà phê cho biết: "Tôi hay lên đây ngồi uống cà phê với bạn bè, bình thường gửi xe chỉ mất 10.000 đồng nhưng hôm nay họ đòi 25.000 đồng cho 2 tiếng gửi xe. Hỏi lí do thì họ nói là giờ làm gì còn chỗ để xe ở vỉa hè nên phải thu đắt hơn, không gửi thì đi chỗ khác".
Mặc dù phí gửi xe bị đẩy "lên trời" như vậy nhưng nhiều người vẫn phải "cắn răng" gửi vì không biết gửi ở đâu cho tiện.
![]() |
| Bãi giử xe có giá 20.000 đồng trên phố Gia Ngư. Ảnh Chí Duy |
Đó là giá trông giữ xe ban ngày, còn vào buổi tối lúc mà nhiều người tập trung lên khu vực phố cổ để vui chơi, giải trí thì giá vé còn tăng cao hơn nữa. Giá vé trông giữ xe vào buổi tối giao động từ 20.000 đồng tới 40.000 đồng cho một lượt gửi xe.
Trước đây vào những ngày có phố đi bộ những bãi xe tự phát đầu đường Lương Ngọc Quyến chỉ có mức thu 10.000 đồng một xe nhưng từ ngày hôm qua đến nay có mức thu gấp đôi so với tuần trước.
![]() |
| Mặc dù được niêm yết giá vé 3.000 đồng nhưng người trông giữ xe ở đây vẫn thu 10.000 đồng/lượt. Ảnh chí Duy |
Các bãi xe tự phát, không được cấp phép thu gấp nhiều lần giá quy định đã đành. Một số bãi xe dù được nhà nước cấp phép và có quy định rõ ràng về giá vé, tuy nhiên một số bãi gửi xe quanh khu vực chợ Đồng Xuân vẫn ngang nhiên thu vượt mức quy định bấy lâu nay.
Điển hình là bãi xe phố Thanh Hà được thành phố cấp phép cho công ty Cổ phần Đồng Xuân quản lí vẫn thu vượt 3 lần so với mức quy định. Trên vé dù đã niêm yết giá 3.000 đồng nhưng những người trông giữ xe vẫn thu 10.000 dồng của khách.
Khi thắc mắc lí do tại sao trên vé niêm yết giá là 3.000 đồng mà lại thu 10.000 đồng người trông xe cho hay giá chung là như vậy, giờ ở đâu cũng thế.
|
Theo Quyết định của UBND Thành phố Hà Nội ban hành vào năm 2014 về việc thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn Hà Nội, phí trông giữ xe máy 3.000 đồng/lượt ban ngày, 5.000 đồng/lượt ban đêm, 7.000 đồng/lượt cả ngày và đêm và 70.000 đồng/xe theo tháng. Tại các chợ, trường học, bệnh viện, tại các địa bàn huyện ngoại thành mức thu giảm 1.000 đồng (ban ngày, ban đêm và cả ngày và đêm). Riêng mức thu theo tháng giảm 10.000 đồng; Phí trông xe máy là 2.000-3.000.4000 và 50.000 đồng (ban ngày, ban đêm, cả ngày và đêm và theo tháng). |
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)
Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội
Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.
Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.
Hãy tham gia đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán, góp phần phản ánh trải nghiệm thực tế của nhà đầu tư và có cơ hội nhận vé mời tham dự Diễn đàn.
Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027. Đăng ký ngay để nhận ưu đãi vé Early Bird, giảm hơn 30%!