Giám đốc BVĐK Hòa Bình xin từ chức, chuyển công tác khác

Ông Trương Quý Dương, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình xác nhận thông tin đã xin từ chức và đề nghị tổ chức cho chuyển công tác khác.

Liên quan đến vụ việc 8 người tử vong, 10 người cấp cứu trong vụ chạy thận nhân tạo ở Đơn nguyên thận nhân tạo, khoa Hồi sức tích cực (BV ĐK tỉnh Hòa Bình) ngày 29/5 vừa qua, sáng 20/7, trao đổi với chúng tôi, ông Trương Quý Dương, Giám đốc Bệnh viện ĐK tỉnh Hòa Bình xác nhận thông tin ông đã xin từ chức.

giam doc bv dk hoa binh xin tu chuc chuyen cong tac khac
Ông Trương Quý Dương đã xin từ chức và đề nghị chuyển công tác khác (Ảnh Công Phương).

Ông Dương cho biết thêm, cuộc họp kiểm điểm ông với tư cách người đứng đầu để xảy ra sự cố ngày 29/5 tại Đơn nguyên thận, Khoa hồi sức tích cực BVĐK tỉnh Hòa Bình dưới sự chủ trì của là bà Bùi Thị Thu Hằng, Phó giám đốc Sở Y tế, và ông Nguyên Văn Tỵ, Phó Giám đốc Sở Nội Vụ tỉnh Hòa Bình.

Cuộc họp cũng có mặt của 84 người, gồm toàn bộ ban lãnh đạo, đại diện các chi bộ, các cán bộ chủ chốt, trưởng phó các khoa, và đại diện các tổ chức đoàn thể ở BVĐK tỉnh Hòa Bình.

“Mọi người phải có trách nhiệm với vị trí và công việc của mình, mọi cái phải minh bạch, tách bạch. Sự cố xảy ra tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, nơi tôi làm giám đốc, từng vị trí, từng người với chức năng nhiệm vụ của mình phải có trách nhiệm với việc đó”, ông Dương nói.

Ông Dương cho hay, buổi họp chiều hôm qua khiến ông rất cảm động khi các y bác sĩ, cán bộ đã phân tích rất kĩ trách nhiệm của ông, trên cương vị giám đốc ông đã làm tới đâu.

“Về phía tôi, tôi cũng nói rõ, về chuyên môn giám đốc, lỗi tới đâu tôi nhận tới đó. Trách nhiệm người đứng đầu bao gồm cả danh dự, uy tín và nhiều nội dung khác cho cá nhân tôi, cho bệnh viện, cho tỉnh, cho ngành”, ông Dương nói.

Ông Dương chia sẻ: “Sau khi gần như các phiếu đồng ý kỷ luật ông ở mức thấp nhưng với trách nhiệm của mình, tôi xin được thôi giữ chức Giám đốc bệnh viện và đề nghị tổ chức cho chuyển sang công tác khác, để giữ lại uy tín cho ngành, cho cho tỉnh, cho bệnh viện”.

Trước đó, Sở Y tế Hòa Bình đã công bố quyết định đình chỉ 3 cán bộ, bác sĩ liên quan đến vụ tai biến khi chạy thận tại BV Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Theo đó, 3 cán bộ, bác sĩ bị kỷ luật gồm: ông Trương Quý Dương, Giám đốc bệnh viện; ông Trần Văn Sơn, phòng Vật tư và bà Đỗ Thị Điệp, đơn nguyên Thận nhân tạo (khoa Hồi sức cấp cứu).

Ngày 29/5, 1 ngày sau khi xảy ra sự cố y khoa nói trên, cơ quan Công an tỉnh Hòa Bình đã khởi tố vụ án điều tra làm rõ nguyên nhân.

Ngày 22/6, cơ quan cảnh sát điều tra của Hòa Bình ra quyết định khởi tố điều tra 3 bị can, bao gồm: Bùi Mạnh Quốc (SN 1986), Giám đốc Công ty TNHH xử lý nước Trâm Anh; Trần Văn Sơn (SN 1990), cán bộ phòng vật tư, trang thiết bị y tế - BVĐK tỉnh Hòa Bình và bác sĩ Hoàng Công Lương (sinh năm 1986), BVĐK tỉnh Hòa Bình.

giam doc bv dk hoa binh xin tu chuc chuyen cong tac khac Khởi tố vụ án 7 người tử vong sau khi chạy thận ở Bệnh viện đa khoa Hòa Bình

Đại diện Tổng cục cảnh sát (Bộ Công an) cho biết, Công an tỉnh Hòa Bình đã quyết định khởi tố vụ án để làm ...

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.