Giảm vốn vào dự án làm đường nối khu công nghiệp Cái Lân đến cao tốc Hạ Long – Vân Đồn

Quảng Ninh, Cà Mau, Cao Bằng, Thái Nguyên đang tìm giải để giải ngân vốn công, qua đó thúc đẩy tăng trưởng.

Theo thông tin từ Báo Chính phủ, nhiều địa phương đang quyết liệt đẩy mạnh đầu tư công, qua đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Theo kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020, các địa phương tại tỉnh Quảng Ninh được giao giải ngân hơn 10.650 tỉ đồng. Kế hoạch của tỉnh cho thấy đến 30/9 sẽ giải ngân 100% vốn. Tuy nhiên đến ngày 26/8, vốn theo kế hoạch Chính phủ giao đạt 94,3% nhưng tỉ lệ giải ngân chung chỉ đạt 65%.

Bên cạnh đó, một số dự án của tỉnh như đường nối khu công nghiệp Cái Lân qua khu công nghiệp Việt Hưng đến đường cao tốc Hạ Long – Vân Đồn cũng được tinh giảm vốn.

Nhiều tỉnh thành tìm cách thúc đẩy giải ngân đầu tư công  - Ảnh 1.

Nhiều tỉnh thành tìm cách thúc đẩy giải ngân đầu tư công. (Ảnh: VGP)

Trong khi đó, số vốn đầu tư công của tỉnh Cao Bằng 2020 là 4.165 tỉ đồng. Tỉnh đã giải ngân 45,8% kế hoạch, tính tới hết ngày 31/8 và hiện tiếp tục có kế hoạch thúc đẩy giải ngân vốn.

Tỉnh Cà Mau đặt ra mục tiêu giải ngân 65% vốn trong 8 tháng đầu năm. Tuy nhiên tiến độ thực hiện cho thấy tỉnh mới hoàn thành 54,6% chỉ tiêu. Nguyên nhân chính nằm ở các khâu giải phóng mặt bằng, chuẩn bị hồ sơ, thủ tục.

Tỉnh Thái Nguyên, tính tới hết tháng 8, đã giải ngân 44,6% kế hoạch vốn, tương đương 2.245 tỉ đồng. Một số nhóm nguồn vốn có tỉ lệ giải ngân thấp bao gồm nguồn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất, vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững hay vốn trái phiếu Chính phủ.


chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.