Giảng viên tố lãnh đạo trường sư phạm bán 'chui' 20.000m2 đất

Trong chuyến thăm và làm việc của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM, một giảng viên đã lên tiếng tố cáo những vi phạm của lãnh đạo trường này với Bộ Trưởng Phùng Xuân Nhạ.

Ngày 14/4, lãnh đạo trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật bị một giảng viên tố cáo trước Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ xung quanh vấn đề: "Tháng 11/2016, đoàn kiểm toán nhà nước làm việc tại trường và đã phát hiện trường và phát hiện nhà thất thoát tài sản nhà nước, lạm thu mười mấy tỷ đồng.

Kiểm toán đề nghị kiểm điểm trách nhiệm hiệu trưởng và hiệu phó nhưng đến bây giờ vẫn chưa kiểm điểm. Trong khi đó, trường lại đang có kế hoạch nhân sự, chúng tôi làm sao biết người đó tốt xấu thế nào để chuẩn bị nhân sự để lãnh đạo trường.

Thứ hai, hiệu trưởng kiêm Bí thư Đảng uỷ một trường đại học đã cùng Phó bí thư đảng uỷ đem 20.000m2 đất của người dân đem bán không có chủ quyền. Lãnh đạo một trường sư phạm có dạy sinh viên được không?”

giang vien to lanh dao truong su pham ban chui 20000m2 dat
Ông Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc với trường Đại Học Sư Phạm Kỹ thuật (Ảnh: ĐHSPKT)

Liên hệ với đại diện lãnh đạo nhà trường, chúng tôi đã nhận được phản hồi của đại diện Ủy ban Kiểm tra Đảng Ủy, Chủ tịch Công Đoàn và Phó Hiệu trưởng Lê Hiếu Giang.

Theo buổi tố cáo đó, Chủ tịch Công Đoàn, ông Nguyễn Nam Thắng cho biết: “Những điều mà giảng viên nói trong cuộc gặp Bộ trưởng hôm đó đều không đúng sự thật.” Ông Thắng cho rằng, những lời đó nặng tính suy diễn của một cá nhân khi không có đầy đủ thông tin.

Không có chuyện mua 20.000 m2 đất của dân rồi bán không có chủ quyền

Phản hồi về thông tin nhà trường bán 20.000 m2 đất không có chủ quyền, ông Trương Vĩnh An, Đảng Ủy trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hồ Chí Minh cho biết cụ thể sự việc:

“Căn cứ trên cơ sở nhu cầu về nhà ở cho cán bộ viên chức trường, năm 2002, Công Đoàn trường Đại học Sư phạm Kỹ thật TP. Hồ Chí Minh thành lập Dự án Đầu tư xây dựng khu nhà ở cán bộ, giảng viên, công nhân viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh tại khu vực Trường Lưu phía Nam Phường Long Trường, Quận 9 với nguồn vốn đầu tư là do cán bộ, giảng viên, công nhân viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh góp vốn.

Đến năm 2007, Ủy ban Nhân dân Quận 9 ban hành quyết định số 549/QĐ – UBND hủy dự án treo do dự án kéo dài quá 12 tháng không triển khai thực hiện. Do đó, ngày 11/11/2007 Công Đoàn trường đã triệu tập hội nghị cổ đông quyết định chuyển giao dự án cho đơn vị khác có nhu cầu thực hiện và các cổ đông đã nhận đủ tiền theo các nghị quyết của hội đồng cổ đông.

giang vien to lanh dao truong su pham ban chui 20000m2 dat Hơn 70.000 giáo viên sẽ thất nghiệp: Cơ cấu lại trường sư phạm ra sao?

Tuy nhiên, trong quá trình chuyển nhượng do không thống nhất được giá cả nên các cổ đông giữ lại 20.000 m2 đất, giao cho Ban quản lý dự án đất của Công Đoàn trường rồi lại chọn lựa đối tác chuyển nhượng với giá cả phù hợp và đó cũng là diện tích đất được ông T.T.H. đề cập trong phát biểu.

Đến năm 2016, Công Đoàn trường lại thông qua hội nghị cổ đông để lấy ý kiến và chuyển nhượng diện tích đất này cho đối tác khác. Các quyết định về việc chuyển nhượng đất, chi trả tiền cho cổ đông được thực hiện theo đúng quy định của Pháp Luật.

Bản thân ông T.T.H. là một cổ đông đã ký nhận phần tiền được chia. Do vậy khi ông phát biểu tố Hiệu trưởng và lãnh đạo trước mặt Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ là hoàn toàn không đúng sự thật, không có căn cứ và vu khống làm mất uy tín của Nhà trường.

Không có căn cứ trong trong những điều ông Trần Trọng Hỉ phát biểu tố cáo sai phạm

Ông Lê Hiếu Giang, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Ngày 3/3/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn số 823/BGĐT – KHTC về việc thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán.

Cụ thể việc kiểm điểm trách nhiệm của Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng (nguyên Kế toán trưởng) đã được diễn ra ngày 29/3/2017 và trường cũng đã có gửi Báo cáo số 151/BC – ĐHSPKT về việc thực hiện kết luận, kiến nghị Kiểm toán Nhà nước đến Bộ Giáo dục và Đào tạo theo đúng quy định.

Như vậy, việc tố cáo theo nguyên văn của ông T.T.H. đã phát biểu: “Tháng 11/2016, đoàn kiểm toán nhà nước làm việc tại trường và đã phát hiện trường và phát hiện nhà thất thoát tài sản nhà nước, lạm thu mười mấy tỉ đồng, kiểm toán đề nghị kiểm điểm trách nhiệm hiệu trưởng và hiệu phó nhưng đến bây giờ vẫn chưa kiểm điểm trong buổi gặp gỡ Bộ trưởng là không có căn cứ và hoàn toàn không chính xác.

giang vien to lanh dao truong su pham ban chui 20000m2 dat
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Hiệu trưởng Đỗ Văn Dũng (Ảnh: ĐHSPKT)

Ông Đỗ Văn Dũng, Phó giáo sư, Tiến sĩ, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM cho biết: "Việc giảng viên tố cáo là sự bịa đặt trắng trợn vì ban đầu Kiểm toán Nhà nước phát hiện trường có khá nhiều giảng viên đi học thạc sĩ, tiến sĩ. Với quy chế khuyến khích giáo viên, trường đã giảm 50% tiết nghĩa vụ, khiến tiền vượt giờ của giáo viên vượt trần quy định và họ đòi thu hồi."

Hiệu trưởng trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM cũng đã giải đáp: Ở nhiều môn học do không tìm được giảng viên thỉnh giảng nên các giảng viên đi học bất đắc dĩ phải dạy và kiểm toán nhà nước đã đồng ý. Vì vậy, đây không phải là tiền thất thoát.

Còn về việc Kiểm toán nhà nước yêu cầu hiệu trưởng và phó hiệu trưởng kiểm điểm là có nhưng lỗi ở chỗ khác. Đó là lỗi trong việc để các nhà thầu dịch vụ giữ xe, căng tin, được cho là làm sai nguyên tắc tài chính. Về lỗi này, hiệu trưởng và phó hiệu trưởng đã kiểm điểm, thu hồi các sổ tài khoản.

giang vien to lanh dao truong su pham ban chui 20000m2 dat Bị phản đối, Trường Đoàn Thị Điểm Ecopark phải bỏ 'phí giữ chỗ’

Trước phản ứng của phụ huynh học sinh, lãnh đạo Trường Đoàn Thị Điểm Ecopark thừa nhận có thiếu sót và sẽ hủy bỏ việc ...

chọn
Bất động sản tháng 4/2026: Quốc hội thông qua Luật Thủ đô, Tân Hoàng Minh khởi động dự án Lò Đúc
Trong tháng 4, Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu phân loại BĐS để quy định hạn mức tín dụng, trần thu nhập mua NOXH tăng lên 25 triệu/tháng, Tân Hoàng Minh khởi động dự án tại 94 Lò Đúc, Novaland muốn làm khu đô thị thông minh 5.000 - 7.000 ha ở Lâm Đồng...