Gợi ý 6 địa điểm vui chơi hấp dẫn cho cổ động viên Việt Nam tại Philippines

Trận chung kết bóng đá nam tại SEA Games 30 sắp diễn ra tại sân vận động Rizal Memorial. Bên cạnh việc theo dõi trận đấu, du khách vẫn cũng có thể khám phá những địa điểm du lịch Philippines hấp dẫn ở ngay gần sân vận động.

Bảo tàng Nghệ thuật và Thiết kế Đương đại

Bảo tàng Nghệ thuật và Thiết kế Đương đại là một trong số những địa điểm vui chơi lí tưởng dành cho du khách khi kết hợp tham quan và đón xem trận chung kết bóng đá nam tại SEA Games 30. 

(Ảnh: Primer, tripadvisor). 

Nằm cách sân thi đấu của đội tuyển Việt Nam chưa đầy 5 phút đi bộ, đây là nơi trưng bày những tác phẩm xuất sắc của cộng đồng nghệ thuật Philippines. Đến với bảo tàng này, du khách có cơ hội trải nghiệm những tác phẩm nghệ thuật độc đáo, kết hợp cùng công nghệ hiện đại. Bảo tàng mở cửa từ 10h đến 18h các ngày trong tuần. 

Trung tâm Văn hóa quốc gia Philippines

Trung tâm văn hóa quốc gia Philippines (The Cultural Center of the Philippines) là nơi chuyên trưng bày và triển lãm những tác phẩm nghệ thuật và văn hóa truyền thống của đất nước này. Trung tâm được xây dựng vào năm 1966 bởi nguyên tổng thống Philippines - ông Ferdinand Marcos. 

(Ảnh: lonelyplanet, stuffnonsense). 

Chỉ cách sân vận động Rizal 900 m, cổ động viên Việt Nam có thể dễ dàng tham quan và khám phá khu công trình đồ sộ rộng 62 ha này.

Nhà thờ Malate

Nhà thờ Malate là một trong những nhà thờ lịch sử đẹp tại Manila, Philippines. Nhà thờ được xây dựng vào thế kỉ 16. 

(Ảnh: Printest).

Từ sân vận động Rizal, du khách chỉ mất 15 phút đi bộ là có thể đến đây, chiêm ngưỡng phong cách kiến trúc độc đáo của của nhà thờ này. 

Bảo tàng đảo ngược - Upside Down

Nằm cách nơi thi đấu khoảng 1 km, bảo tàng chính là địa điểm tham quan và chụp ảnh lí tưởng mà du khách không nên bỏ lỡ khi có dịp ghé thăm Manila. 

(Ảnh: Tripadvisor, gmanetwork).

Tại bảo tàng, tất cả mọi thử đều được bố trí theo phong cách đảo ngược. Ngoài việc tham quan và vui chơi, đến với bảo tàng, du khách còn đem về được vô vàn kiểu ảnh độc đáo tại đây. 

Công viên hải dương Manila

Công viên hải dương Manila nằm cách sân vận động Rizal Memorial khoảng 3 km. Chính vì vậy, cổ động viên Việt Nam có thể đến đây để tham quan và chụp ảnh. 

(Ảnh: Travelnote). 

Đây là khu thủy cung lớn thứ 3 Đông Nam Á tại Philippines, là ngôi nhà của hơn 14 nghìn sinh vật biển. Công viên hải dương này trở thành một trong những địa điểm thu hút nhiều khách du lịch nhất ở thủ đô Manila.

Pháo đài Santiago

Tọa lạc ngay vịnh Manila, nơi cách sân Rizal Memorial 4km, đây là công trình kiến trúc được xây dựng từ năm 1571. Nơi đây là niềm tự hào của quốc gia này trong công cuộc chống lại ách thống trị của Tây Ban Nha. Ban đầu, đây chỉ là một công trình bằng đá và gỗ, nhưng vào năm 1592 đã được xây lại hoàn toàn bằng đá vững chắc.

(Ảnh: Gody, toplist). 

Pháo đài Santiago không chỉ là điểm tham quan, chụp ảnh lí tưởng dành cho những cổ động viên mà còn giúp du khách hiểu hơn về lịch sử, văn hóa Philippines.

Hiện nay, nhiều tour du lịch Philippines đón xem chung kết SEA Games 30 khởi hành từ Hà Nội, Đà Nẵng và TP HCM được các công ty, đơn vị lữ hành thiết kế có giá dao động từ 9,5 triệu đồng đến gần 20 triệu đồng/tour.

Saigontourist có giá 14,9 triệu đồng/tour.

Việt Travel có giá từ 9,5 triệu đồng đến gần 20 triệu đồng/tour.

TST Tourist có giá 19,7 triệu đồng/tour.

Hanoired Tours có giá 14,9 triệu đồng/tour.

Giá các tour áp dụng theo tùy thuộc vào chất lượng nơi lưu trú, các điểm đến trong tour, hãng máy bay và lịch trình đi bao nhiêu ngày.