Hà Nội: Cận cảnh khu 'đất vàng' hơn 8.000 m2 bị xẻ thịt cho thuê trái phép chuẩn bị được thu hồi

Theo UBND TP Hà Nội, việc thực hiện các thủ tục để thu hồi khoảng 8.000 m2 đất mặt đường Phạm Hùng, Dương Đình Nghệ (quận Nam Từ Liêm) đang cho thuê làm showroom ô tô trái qui định sẽ được thực hiện trong tháng 6 này.
Hà Nội: Cận cảnh khu 'đất vàng' hơn 8.000 m2 bị xẻ thịt cho thuê trái phép chuẩn bị được thu hồi - Ảnh 1.

Lô đất nằm ở ngã tư đường Phạm Hùng - Dương Đình Nghệ trước kia được Hà Nội giao cho Liên minh Hợp tác xã Việt Nam để xây dựng Trung tâm giới thiệu sản phẩm ngành nghề truyền thống, kinh tế hợp tác, hợp tác xã. Tuy nhiên, sau đó nó đã biến thành showroom ô tô.

 

Hà Nội: Cận cảnh khu 'đất vàng' hơn 8.000 m2 bị xẻ thịt cho thuê trái phép chuẩn bị được thu hồi - Ảnh 2.

Việc triển khai thu hồi khoảng 8.000 m2 "đất vàng" nằm ở mặt đường Phạm Hùng, và Dương Đình Nghệ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) thuộc dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm giới thiệu sản phẩm ngành nghề truyền thống và dịch vụ kinh tế hợp tác, hợp tác xã mà Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đang cho thuê làm showroom ô tô trái qui định đã diễn ra từ tháng 4/2019 nhưng đến nay vẫn chưa có quyết định thu hồi.

Hà Nội: Cận cảnh khu 'đất vàng' hơn 8.000 m2 bị xẻ thịt cho thuê trái phép chuẩn bị được thu hồi - Ảnh 3.

Trong ảnh là một bãi đỗ xe của showroom ô tô ở phía mặt đường Phạm Hùng.

Hà Nội: Cận cảnh khu 'đất vàng' hơn 8.000 m2 bị xẻ thịt cho thuê trái phép chuẩn bị được thu hồi - Ảnh 4.

Không chỉ chậm trễ thu hồi diên tích đất cho thuê trái qui định, hiện khu “đất vàng” này tiếp tục bị “biến tướng” khi thời gian qua hàng loạt kiốt, nhà xưởng không phép mọc lên và đã bị phạt vi phạm hành chính 30 triệu đồng.

Hà Nội: Cận cảnh khu 'đất vàng' hơn 8.000 m2 bị xẻ thịt cho thuê trái phép chuẩn bị được thu hồi - Ảnh 5.

Thông tin trên Tiền Phong Online, một lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cho biết đối với khu vực quây tôn làm kiốt, nhà xưởng trái phép, hiện đơn vị đang chờ giải quyết, có quyết định thu hồi diện tích đất cụ thể sẽ tiếp tục thực hiện dự án trưng bày sản phẩm đúng chức năng, đúng mục đích sử dụng. Những kiốt từ đợt Hội chợ Xuân làm cho bà con trưng bày sản phẩm, đợt vừa rồi Liên minh Hợp tác xã đã xử lí, hiện tại giao cho một công ty bảo vệ quản lí.

Hà Nội: Cận cảnh khu 'đất vàng' hơn 8.000 m2 bị xẻ thịt cho thuê trái phép chuẩn bị được thu hồi - Ảnh 6.

Có thể thấy, tuy bên ngoài cổng đề là Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư nhưng bên trong lại là khác.

Hà Nội: Cận cảnh khu 'đất vàng' hơn 8.000 m2 bị xẻ thịt cho thuê trái phép chuẩn bị được thu hồi - Ảnh 7.

Đó là cửa hàng đồ dùng nhà bếp.

Hà Nội: Cận cảnh khu 'đất vàng' hơn 8.000 m2 bị xẻ thịt cho thuê trái phép chuẩn bị được thu hồi - Ảnh 8.

Đó là nơi chứa hàng của một công ty sơn.

Hà Nội: Cận cảnh khu 'đất vàng' hơn 8.000 m2 bị xẻ thịt cho thuê trái phép chuẩn bị được thu hồi - Ảnh 9.

Đó là một bãi rửa xe.

Hà Nội: Cận cảnh khu 'đất vàng' hơn 8.000 m2 bị xẻ thịt cho thuê trái phép chuẩn bị được thu hồi - Ảnh 10.

Trong khi đó, xung quanh khu vực quây tôn là một công trường đang thi công.

Hà Nội: Cận cảnh khu 'đất vàng' hơn 8.000 m2 bị xẻ thịt cho thuê trái phép chuẩn bị được thu hồi - Ảnh 11.

Cũng theo tờ Tiền Phong, đến nay ranh giới khu đất phải thu hồi đã được TP và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam thống nhất với diện tích khoảng 8.000 m2, ranh giới thu hồi từ đường Dương Đình Nghệ đến tường phía Đông của tòa nhà 6 tầng đến hết khu đất. Trên khu đất hiện đã xây dựng tòa nhà 6 tầng với diện tích 2.329 m2.

Toàn cảnh khu 'đất vàng' hơn 8.000 m2 bị xẻ thịt cho thuê trái phép chuẩn bị được thu hồi. (Video: Minh Anh).

chọn
VIS Rating: Khả năng trả nợ của doanh nghiệp bất động sản vẫn ở mức yếu
Khả năng trả nợ của doanh nghiệp vẫn ở mức yếu ngay cả khi dòng tiền được cải thiện do đòn bẩy cao và nợ đến hạn lớn trong năm 2024.