Hà Nội chuyển đổi ký túc xá Pháp Vân - Tứ Hiệp sang nhà ở xã hội

UBND TP Hà Nội đang chủ trương thay đổi công năng các tòa nhà thuộc dự án ký túc xá Pháp Vân - Tứ Hiệp (quận Hoàng Mai) thành nhà ở xã hội cho thuê.

Ký túc xá Pháp Vân - Tứ Hiệp (quận Hoàng Mai). (Ảnh: Cổng TTĐT Chính phủ trang TP Hà Nội).

Theo Cổng TTĐT Chính phủ trang TP Hà Nội, để tránh tình trạng xây dựng rồi bỏ hoang, gây lãng phí, trong kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2025, UBND thành phố đang chủ trương thay đổi công năng các tòa nhà thuộc dự án ký túc xá Pháp Vân - Tứ Hiệp (quận Hoàng Mai) thành nhà ở xã hội cho thuê.

Nhằm đáp ứng nhu cầu về chỗ ở cho sinh viên đang theo học tại các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn, tháng 9/2009, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định phê duyệt Dự án xây dựng ký túc xá Pháp Vân - Tứ Hiệp, phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai).

Với tổng mức đầu tư lên đến 1.900 tỷ đồng gồm 6 tòa chung cư (từ A1 đến A6) cao 19 tầng, dự án dự kiến là nơi cư trú, sinh hoạt của đông đảo sinh viên.

Song sau nhiều năm hoàn thành, các tòa nhà vẫn không có người đến ở. Hiện thành phố đang có chủ trương đưa những tòa nhà này thành nhà ở xã hội cho thuê nhằm phục vụ nhu cầu của nhiều người dân về chỗ ở.

Năm 2009, ký túc xá Pháp Vân - Tứ Hiệp được thực hiện trên diện tích 40.000 m2, nằm trong khuôn viên Khu đô thị mới Pháp Vân - Tứ Hiệp, phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai).

Mặc dù tọa lạc ở vị trí rất tiện đường giao thông nhưng sau gần 15 năm khởi công xây dựng, đến nay mới chỉ có 3 tòa A1, A5 và A6 trong số 6 tòa chung cư nêu trên được đưa vào sử dụng.

Nhà A4 chưa xây dựng do chưa giải phóng mặt bằng. Những tòa còn lại gồm A2 và A3 đến nay mới hoàn thiện phần thô.

Cũng vì để hoang hóa, chưa hoàn thiện nội thất, đầu tư trang thiết bị nên hiện nay các tòa chung cư đang xuống cấp theo thời gian. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do ký túc xá ở nằm quá xa nơi học tập của các sinh viên.

Mặt khác, còn vì giá thuê nhà và các phí dịch vụ sinh hoạt quanh khu vực cao nên nhiều gia đình không có đủ tiền để chu cấp, chi trả cho con em.

Lãnh đạo quận cho biết, thành phố dự kiến sẽ dành hơn 220 tỷ đồng để hoàn thành, điều chỉnh các hạng mục nhà A2, A3, A4 nhằm phục vụ mục tiêu khai thác hiệu quả các tòa nhà tại khu vực, tránh gây lãng phí đất đai, nguồn tài chính đã đầu tư trong khi nhu cầu của người dân muốn có nơi cư trú với giá thành hợp lý để ổn định cuộc sống rất lớn.

Để thực hiện chủ trương của thành phố, hiện Sở Xây dựng Hà Nội đang từng bước nghiên cứu phương án cải tạo khu ký túc xá sao cho phù hợp với công năng, nhu cầu sinh sống của người dân.

chọn
ĐHĐCĐ Long Hậu: Đã có doanh nghiệp thuê đất chịu ảnh hưởng trực tiếp từ chính sách thuế của Mỹ, hoạt động cho thuê có thể chậm lại trong hai quý tới
Sau chính sách áp thuế của Mỹ, tại KCN Long Hậu có 22% doanh nghiệp thuê đất đang bị ảnh hưởng ở mức độ khác nhau, trong đó có khoảng 12% chịu tác động trực tiếp và 10% chịu ảnh hưởng gián tiếp qua chuỗi cung ứng.