Hà Nội có thể làm xong bệnh viện dã chiến trong 10 ngày

TP Hà Nội vừa lên phương án triển khai xây dựng bệnh viện dã chiến của thành phố tại Thạch Thất, ứng phó với dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới (nCoV).
Hà Nội lập phương án xây dựng bệnh viện dã chiến, sẵn sàng ứng phó dịch bệnh corona  - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý yêu cầu Bộ Tư lệnh Thủ đô và Sở Y tế nhanh chóng thống nhất phương án triển khai Bệnh viện dã chiến với UBND. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Hà Nội).

Chiều ngày 6/2, UBND TP Hà Nội đã có buổi làm việc với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Sở Y tế về phương án triển khai xây dựng Bệnh viện dã chiến của thành phố, sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh.

Theo báo cáo, Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 1 dự kiến sẽ được Học viện Quân y đảm nhiệm triển khai tại Trường Sĩ quan Lục Quân 1 (thị xã Sơn Tây) với qui mô 600 giường.

Ngoài ra, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cũng đã làm việc với Sở Y tế về khả năng huy động lực lượng và trang thiết bị y tế, từ đó đề xuất phương án thành lập Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm của thành phố.

Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm TP Hà Nội dự kiến được xây dựng tại Trung tâm sát hạch lái xe của Trường dạy nghề số 10, xã Hòa Thạch, huyện Thạch Thất. Tùy thuộc vào diễn biến của dịch bệnh, các bệnh viện dã chiến được triển khai ở các cấp độ 300 giường, 600 giường và 1.000 giường.

Cũng theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Thủ đô, thời điểm xây dựng bệnh viện dã chiến kể từ khi phát lệnh đến lúc đi vào hoạt động dự kiến là 10 ngày.

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.