Hà Nội: Giá khẩu trang y tế tăng gấp đôi lên 90.000 đồng/hộp sau tin ca nhiễm Covid-19 mới ở Đà Nẵng

Phản ứng trước thông tin có ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng tại Đà Nẵng vào ngày 24/7, nhiều người tiêu dùng đã mua khẩu trang tại các hiệu thuốc địa phương. Giá khẩu trang y tế ngay sau đó đã tăng gấp rưỡi, gấp đôi khi có thông tin trên, có nơi bán tới 90.000 đồng/hộp.

Trước thông tin ca nhiễm Covid-19 mới lây lan trong cộng đồng tại Đà Nẵng vào ngày 24/7, cùng với văn bản chỉ đạo về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 từ UBND TP Hà Nội, nhiều người dân đã tới các hiệu thuốc địa phương để mua khẩu trang y tế khiến cho lượng tiêu thụ mặt hàng này tăng nhanh chóng chỉ trong thời gian ngắn.

Người Hà Nội rủ nhau mua khẩu trang y tế, giá đã tăng gấp đôi với 90.000 đồng/hộp - Ảnh 1.

Một hộp khẩu trang y tế 4 lớp kháng khuẩn có giá từ 80.000 - 90.000 đồng, ghi nhận tối ngày 25/7. (Ảnh: Tường Vy)

Ghi nhận tại một hiệu thuốc trên phố Mỹ Đình, chị Phượng, nhân viên hiệu thuốc, cho biết sau khi nghe tin có ca lây nhiễm trong cộng đồng tại Đà Nẵng, hiệu thuốc của chị cũng đã nhanh tay nhập hàng về để bán cho người tiêu dùng.

Theo chị Phượng, loại khẩu trang y tế 4 lớp kháng khuẩn mới nhập từ đầu nguồn về đã có giá 60.000 đồng/hộp. Do giá nhập khá đắt nên cửa hiệu chỉ bán với giá chênh ít là 80.000 đồng cho khách hàng.

Tại một hiệu thuốc khác trên phố Hàm Nghi, chị Vũ Thị Cải, chủ hiệu thuốc, cho biết ngay buổi sáng nay đã có rất đông khách hàng tới hỏi mua khẩu trang y tế. Tuy nhiên, khác với đợt dịch lần trước, người dân không đổ xô đi mua nhiều để tích trữ.

"Số khẩu trang bán ra lúc sáng là hàng có sẵn tại cửa hiệu nên vẫn áp giá cũ là 50.000 đồng/hộp đối với loại màu xanh, và 60.000 đồng/hộp đối với loại màu xám do có chứa than hoạt tính có chức năng lọc khí độc hại tốt hơn. Tất cả là loại 4 lớp, đạt các tiêu chuẩn do Bộ Y tế đề ra", chị Cải cho hay.

Do lượng bán ra đột ngột tăng, chị Cải đã phải nhập thêm hàng về để bán cho người tiêu dùng. "Riêng giá nhập vào lô khẩu trang mới này đã là 80.000 đồng/hộp. Rút kinh nghiệm từ đợt dịch lần trước, chúng tôi chỉ dám bán ra với giá 90.000 đồng/hộp cho khách hàng", chị Cải tiết lộ.

Các hiệu thuốc khác cũng cho biết hiện tại đang là thời điểm đầu bùng phát dịch nên giá khẩu trang vẫn giữ ở mức dưới 100.000 đồng/hộp. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng giá khẩu trang y tế sẽ còn tăng lên nữa.

Người Hà Nội rủ nhau mua khẩu trang y tế, giá đã tăng gấp đôi với 90.000 đồng/hộp - Ảnh 2.

Nhiều loại khẩu trang khác nhau cũng được bày bán tại các siêu thị lớn như Big C, Vinmart. (Ảnh: Tường Vy)

Phản ứng trước thông tin dịch bệnh, cô Kim Hà, ngụ tại Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, cho biết ngay khi nghe được tin tức trên, cô đã mua hai hộp khẩu trang y tế với giá 85.000 đồng/hộp để về dùng dần.

"Từ đợt dịch lần trước, gia đình tôi đã dùng gần hết khẩu trang sẵn có. Khi nghe tin tức trên ti vi, tôi đã tranh thủ mua về vài hộp để đề phòng chứ không có ý định tích trữ", cô Hà chia sẻ.

Trên các trang thương mại điện tử, các loại khẩu trang y tế hiện đang được bán với giá từ 40.000 - 70.000 đồng/hộp. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng cần thận trọng khi đặt mua các loại khẩu trang y tế bày bán online tràn lan trên các nền tảng này.

"Các loại khẩu trang bán tràn lan có giá từ 30.000 - 40.000 đồng/hộp có thể là loại nhập theo kiện, hoặc đó không phải là loại do bên y tế sản xuất mà là của bên tư nhân. Chúng không có 4 lớp vải và có khả năng kháng khuẩn như lời quảng cáo", chị Cải nói.

Người Hà Nội rủ nhau mua khẩu trang y tế, giá đã tăng gấp đôi với 90.000 đồng/hộp - Ảnh 3.

Các loại khẩu trang y tế đang bán với giá từ 40.000 - 70.000 đồng/hộp trên các trang thương mại điện tử. (Ảnh: Chụp màn hình_

Trong khi có khá nhiều người tới các hiệu thuốc để mua khẩu trang y tế thì một bộ phận người dân cho rằng không nên vì những tin xấu trên mà có tâm lí lo sợ thái quá.

Chú Tạo, 62 tuổi, ngụ ở phố Lê Đức Thọ, quận Nam Từ Liêm, cho rằng việc đổ xô đi mua khẩu trang y tế là điều không cần thiết. Thay vào đó, có thể thay thế bằng việc sử dụng khẩu trang vải và thực hiện đúng các biện pháp phòng dịch theo chỉ đạo của chính phủ.

Đồng tình với ý kiến trên, anh Sơn, ngụ ở phố Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, cho hay, "Tôi cũng biết người ta đang mua khẩu trang y tế để đề phòng đợt bùng phát dịch tiếp theo, nhưng đối với tôi việc này không quan trọng. Bởi tôi đã chuẩn bị sẵn cho bản thân và gia đình những chiếc khẩu trang vải để phòng dịch rồi".

chọn
VIS Rating: Khả năng trả nợ của doanh nghiệp bất động sản vẫn ở mức yếu
Khả năng trả nợ của doanh nghiệp vẫn ở mức yếu ngay cả khi dòng tiền được cải thiện do đòn bẩy cao và nợ đến hạn lớn trong năm 2024.