Hà Nội mở đường rộng 21 m ở phía Tây Nam huyện Quốc Oai

Tuyến đường có mặt cắt ngang 21 m sẽ đi qua các xã Cấn Hữu, Đồng Quang và Cộng Hòa, huyện Quốc Oai, Hà Nội.
Sẽ có đường 21 m ở phía Tây Nam huyện Quốc Oai - Ảnh 1.

Huyện Quốc Oai sẽ có tuyến đường dài 5,6 km ở phía Tây Nam. (Ảnh minh họa: Hạ Vũ).

UBND TP Hà Nội vừa duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường phát triển phía Tây Nam huyện Quốc Oai từ đường tỉnh (ĐT) 421B đi ĐT 419 nối với ĐT 423.

Cụ thể, sẽ có tuyến đường dài khoảng 5,6 km đi qua địa bàn các xã Cấn Hữu, Đồng Quang và Cộng Hòa. Điểm đầu tuyến giao với ĐT 421B, điểm cuối giao với ĐT 419 tại nút giao với ĐT 423.

Về qui mô, đây là đường cấp III đồng bằng, chiều rộng mặt cắt ngang đường là 21 m, trong đó gồm lòng đường xe chạy chính rộng 14 m, lề đường hai bên mỗi bên 3,5 m.

Trước đó vào tháng 8, UBND TP Hà Nội cũng đã duyệt chỉ giới đường đỏ một tuyến đường tuyến đường khác nối ĐT 421B đoạn qua huyện Quốc Oai.

Đây là tuyến đường nối tiếp đường tỉnh 421B đoạn từ cầu vượt Sài Sơn qua khu hành chính huyện Quốc Oai, kết nối với đường tỉnh 421B đoạn Thạch Thán - Xuân Mai.

Tuyến đường có chiều dài 3,25 km, đi qua địa bàn các xã Ngọc Mỹ, Thạch Thán và thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, Hà Nội. Tuyến đường được chia làm hai đoạn, trong đó có một đoạn được thiết kế 6 làn xe. 

chọn
Savills: Giá thuê văn phòng tại Hà Nội từ nay đến 2026 sẽ tương đối ổn định
Giám đốc Savills Hà Nội nhận định trong bối cảnh dự báo tăng trưởng kinh tế và hiệu quả hoạt động của các nhóm ngành trong ba năm tới, giá thuê văn phòng tại Hà Nội sẽ tương đối ổn định.