Hà Nội thông thoáng lạ thường chiều mùng 5 Tết

Trái ngược với mọi năm, ngày mùng 5 tết (1/2) - ngày cuối cùng của đợt nghỉ lễ năm nay giao thông Thủ đô thông thoáng, hầu như không xảy ra ùn tắc tại các điểm đen về giao thông trên địa bàn thành phố.

Ghi nhận của PV tại các tuyến phố, các đường vành đai trên Hà Nội.

thu do thong thoang la thuong ngay mung 5 tet
Đường Nguyễn Trãi vào giờ cao điểm buổi chiều 1/2 vắng vẻ, lưu lượng phương tiện giao thông ít. Ảnh Chí Hiếu
thu do thong thoang la thuong ngay mung 5 tet
thu do thong thoang la thuong ngay mung 5 tet
17h30 tại cầu vượt Láng Hạ và nhà chờ BRT Láng Hạ giao thông thưa thớt như những ngày đầu nghỉ lễ. Ảnh Chí Hiếu
thu do thong thoang la thuong ngay mung 5 tet
Bến xe Mỹ Đình vắng vẻ lạ thường so với mọi năm. Từ đầu giờ chiều số người qua lại ít, chưa bằng một nửa so với mọi năm. Đại diện bến xe Mỹ Đình cho biết: "Nguyên nhân là do nhiều trường Đại học cho sinh viên nghỉ dài hơn tới mồng 10 tháng Giêng mới nhập học. Hơn nữa năm nay thời tiết đẹp, tạnh ráo nên nhiều người lựa chọn đi xe máy về quê nên lượng hành khách giảm hẳn so với mọi năm". Ảnh Chí Duy
thu do thong thoang la thuong ngay mung 5 tet
Đường vành đai 3 trên cao vắng vẻ, không còn cảnh ùn tắc kéo dài như ngày hôm qua. Ảnh Chí Hiếu
thu do thong thoang la thuong ngay mung 5 tet
Một trong những điểm hay ùn tắc giao thông là đoạn từ ngã tư BigC Phạm Hùng đến ngã tư Lê Văn Lương. Tuy nhiên ghi nhận vào 18h20 ngày 1/2 đoạn đường vắng vẻ, phương tiện qua lại thưa thớt. Ảnh Chí Duy
thu do thong thoang la thuong ngay mung 5 tet
Phố Tống Duy Tân một trong những con phố có nhiều phương tiện qua lại của quận Cầu Giấy cũng vắng vẻ. Ảnh Chí Duy
thu do thong thoang la thuong ngay mung 5 tet
Đường Lê Văn Lương và giờ cao điểm giống như đã về khua. Ảnh Chí Duy
thu do thong thoang la thuong ngay mung 5 tet
Cầu vượt Tây Sơn 18h30p. Do ngày làm việc đầu năm rơi vào hai ngày cuối tuần nên nhiều công nhân được nghỉ tới hết tuần nên không còn cảnh người dân ùn ùn kéo về thủ đô như những năm trước. Ảnh Chí Duy
chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.