Sau Giảng Võ, Hà Nội tiếp tục trồng hoa cho đường Kim Mã

Nhiều loại cây xanh, hoa... hiện đang được các công nhân trồng xen kẽ với những cây xà cừ cổ thụ trên đường Kim Mã (Hà Nội).
Sau Giảng Võ, Hà Nội tiếp tục trồng hoa cho đường Kim Mã - Ảnh 1.

Ghi nhận trên đường Kim Mã thuộc quận Ba Đình, TP. Hà Nội (đoạn từ ngã ba Ngọc Khánh - Kim Mã đến ngã tư Kim Mã - Núi Trúc) vào chiều ngày 8/5.

Sau Giảng Võ, Hà Nội tiếp tục trồng hoa cho đường Kim Mã - Ảnh 2.

Nhiều công nhân đang tiến hành trồng các cây xanh, hoa tại khu vực giải phân cách.

Sau Giảng Võ, Hà Nội tiếp tục trồng hoa cho đường Kim Mã - Ảnh 3.

Theo các công nhân ở đây cho hay, công việc trồng cây xanh, hoa bắt đầu từ hôm nay.

Sau Giảng Võ, Hà Nội tiếp tục trồng hoa cho đường Kim Mã - Ảnh 4.

Sau Giảng Võ, Hà Nội tiếp tục trồng hoa cho đường Kim Mã - Ảnh 5.

Một số các loại cây, hoa được trồng tại đây như: Lan ý, trà là, cỏ bạch chỉ, tường vi, chuối cảnh...

Sau Giảng Võ, Hà Nội tiếp tục trồng hoa cho đường Kim Mã - Ảnh 6.

Các hàng gạch được lát ở dải phân cách trên đường Kim Mã đã được thay thế bằng các cây xanh, hoa.

Sau Giảng Võ, Hà Nội tiếp tục trồng hoa cho đường Kim Mã - Ảnh 7.

Những cây xanh và hoa mới được trồng xen kẽ với hàng cây xà cừ cổ thụ.

Sau Giảng Võ, Hà Nội tiếp tục trồng hoa cho đường Kim Mã - Ảnh 8.

Các cây xanh mới được chuyển đến vẫn còn nguyên bầu.

Sau Giảng Võ, Hà Nội tiếp tục trồng hoa cho đường Kim Mã - Ảnh 9.

Sau Giảng Võ, Hà Nội tiếp tục trồng hoa cho đường Kim Mã - Ảnh 10.

Các công nhân cẩn thận đo khoảng cách trước khi đào hố trồng cây.

Sau Giảng Võ, Hà Nội tiếp tục trồng hoa cho đường Kim Mã - Ảnh 11.

Sau Giảng Võ, Hà Nội tiếp tục trồng hoa cho đường Kim Mã - Ảnh 12.

Trước đó, nhiều cây xanh cũng được trồng tại dải phân cách trên đường Láng thay cho gạch lát.

Sau Giảng Võ, Hà Nội tiếp tục trồng hoa cho đường Kim Mã - Ảnh 13.

Việc trồng xen kẽ các cây, hoa có chiều cao vừa đủ sẽ tăng thêm tính thẩm mỹ và chắn phản quang cho con đường khi đêm xuống.