Hà Nội: Đánh chuyển cây xanh phục vụ thi công mở rộng đường vành đai 2

Nhiều cây xanh ven đường Láng, TP Hà Nội (dọc bờ sông Tô Lịch) đang được các công nhân đánh chuyển, di dời nhằm phục vụ thi công mở rộng đường Vành đai 2.
ha noi danh chuyen cay xanh phuc vu thi cong mo rong duong vanh dai 2
Hiện nay, việc thi công mở rộng đường Vành đai 2 (đoạn qua đường Láng, dọc bờ sông Tô Lịch) đang được các công nhân tiến hành.
ha noi danh chuyen cay xanh phuc vu thi cong mo rong duong vanh dai 2
Nhiều cây xanh được đánh chuyển nhằm mục đích giải phóng mặt bằng, phục vụ cho thi công mở rộng đường Vành đai 2.
ha noi danh chuyen cay xanh phuc vu thi cong mo rong duong vanh dai 2
Việc tháo dỡ vỉa hè, thi công và đánh chuyển cây xanh được tiến hành song song.
ha noi danh chuyen cay xanh phuc vu thi cong mo rong duong vanh dai 2

Theo kế hoạch, để mở rộng đường Vành đai 2 (đoạn từ Cầu Giấy về Ngã Tư Sở, Hà Nội), thành phố Hà Nội sẽ tiến hành xén vỉa hè để nới rộng lòng đường hiện có.

ha noi danh chuyen cay xanh phuc vu thi cong mo rong duong vanh dai 2

Trên đoạn đường dài 4 km, cơ quan chức năng sẽ phải chặt hạ, di chuyển hơn 476 cây xanh các loại.

ha noi danh chuyen cay xanh phuc vu thi cong mo rong duong vanh dai 2
Theo các công nhân ở đây cho biết, việc đánh bầu, di chuyển cây xanh được tiến hành từ 2 - 3 ngày nay.
ha noi danh chuyen cay xanh phuc vu thi cong mo rong duong vanh dai 2
Các cây xanh được đánh chuyển chủ yếu là các cây như chà là, cọ và một số loại cây khác.
ha noi danh chuyen cay xanh phuc vu thi cong mo rong duong vanh dai 2
Theo Sở GTVT Hà Nội, mặt đường sẽ được mở rộng thêm trung bình 3,5m. Ngoài ra, đơn vị thi công sẽ xây mới mặt đường bê tông nhựa rộng 4m cho người đi bộ, đi xe đạp kết hợp với lan can đặt trực tiếp trên tường chắn bê tông cốt thép sát mép bờ sông Tô Lịch.
ha noi danh chuyen cay xanh phuc vu thi cong mo rong duong vanh dai 2
ha noi danh chuyen cay xanh phuc vu thi cong mo rong duong vanh dai 2
Việc thi công, mở rộng đường Vành đai 2 nằm trong kế hoạch triển khai xén vỉa hè, dải phân cách, mở rộng mặt đường một số tuyến đường trên địa bàn để kéo giảm ùn tắc giao thông, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán 2019.
ha noi danh chuyen cay xanh phuc vu thi cong mo rong duong vanh dai 2
Theo ghi nhận trên đường Láng, hướng từ Cầu Giấy - Ngã Tư Sở có khá nhiều cây xanh.
ha noi danh chuyen cay xanh phuc vu thi cong mo rong duong vanh dai 2
Dự án này sẽ dịch chuyển 371 cây, chặt hạ 105 cây. Cây chặt hạ là những cây sâu, rỗng thân, nghiêng, cong queo phát triển không bình thường hoặc cây đã chết.
ha noi danh chuyen cay xanh phuc vu thi cong mo rong duong vanh dai 2
Việc mở rộng đường Vành đai 2 góp phần đáng kể vào việc chống ùn tắc giao thông trên địa bàn TP Hà Nội.
ha noi danh chuyen cay xanh phuc vu thi cong mo rong duong vanh dai 2 Chi trăm tỉ xén vỉa hè, dải phân cách mở rộng đường ở Hà Nội không giải quyết được ùn tắc?

Theo một số chuyên gia, việc chi trăm tỉ xén vỉa hè, dải phân cách để mở rộng đường ở Hà Nội không thể giải ...

ha noi danh chuyen cay xanh phuc vu thi cong mo rong duong vanh dai 2 Hà Nội: Đi đường Phạm Văn Đồng cần... chú ý dưới chân

Dự án mở rộng đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội) từ cầu vượt Mai Dịch đến cầu Thăng Long thi công "ì ạch", người dân ...

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.