Đề xuất này được UBND TP Hà Nội nêu trong tờ trình gửi HĐND xem xét, thông qua tại phiên họp đầu tuần sau.
Thành phố dự kiến thu hồi hơn 50.000 ha đất giai đoạn 2026-2030 để phục vụ cho 5.822 dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.
Các dự án này nằm trên địa bàn 112 phường, xã để làm công trình hạ tầng giao thông, năng lượng, trường học, công viên, khu đô thị... Trong đó, nhiều nhất là các dự án vốn ngân sách (3.943 dự án), 1.275 dự án đấu giá, 401 dự án vốn tư nhân và đấu thầu 203 dự án.
Nhu cầu thu hồi đất với nhóm dự án sử dụng ngân sách trên 16.680 ha. Các dự án vốn tư nhân cần thu hồi khoảng 13.550 ha đất. Ngoài ra, thành phố dự kiến thu hồi 5.790 ha đất để phục vụ đấu giá và hơn 14.000 ha để đấu thầu.
Về kinh phí giải phóng mặt bằng, Hà Nội đề xuất các dự án sử dụng vốn công đã có trong kế hoạch đầu tư được cân đối trong nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách thành phố. Các dự án vốn tư nhân có thể do chủ đầu tư bố trí theo tiến độ, đảm bảo đủ giải phóng mặt bằng.