Trong thời gian gần đây, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch quận 1 (TP. HCM) đã trực tiếp xuống đường cùng đoàn liên ngành quyết tâm lập lại trật tự đô thị, giải phóng các công trình lấn chiếm vỉa hè, giành lại vỉa hè cho người đi bộ.
![]() |
| Tại vỉa hè cạnh bờ sông Tô Lịch ở đường Nguyễn Khang (Cầu Giầy, Hà Nội), người dân chiếm dụng làm nơi nuôi gà (Ảnh Công Phương) |
Sự cương quyết, thực hiện ngay, nói và làm được của lãnh đạo Quận 1 đã khiến nhiều người dân háo hức, ủng hộ. Theo chân Quận 1, đã có thêm các quận khác ở TP.HCM như Quận 3, Quận 5... ra tay giành lại vỉa hè, lập lại trật tự đô thị...
Tại Hà Nội, vào ngày 28/2 vừa qua, lực lượng chức năng quận Hoàn Kiếm cũng ra quân xử lý các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để giành lại vỉa hè cho người đi bộ đã được người dân thủ đô ủng hộ.
Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV, khi lực lượng chức năng ra quân thì vỉa hè thông thoáng nhưng sau khi lực lượng chức năng về thì tình trạng lấn chiếm vỉa hè lại tái diễn.
![]() |
| Tại khu đô thị Yên Xá (Tân Triều, Hà Nội), người dân xây hàng gạch cố định trên vỉa hè để trồng rau (Ảnh Công Phương) |
Ghi nhận của PV vào chiều 2/3, tình trạng lấn chiếm vỉa hè vẫn diễn ra rất phổ biến ở nhiều tuyến phố của Hà Nội. Người dân không chỉ chiếm dụng vỉa hè làm chỗ để xe mà một số còn bán hàng, trưng bày sản phẩm,... thậm chí nhiều nơi còn nuôi gà, xây cố định trên vỉa hè để trồng rau.
Chia sẻ với PV, cụ ông (80 tuổi) ở phố Nguyễn Khang (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, ông nuôi gà ở đây được vài năm nay. Sáng nào ông cũng thả gà ra vỉa hè bên bờ sông Tô Lịch, tối ông lại bắt vào chuồng.
“Đàn gà của tôi khoảng 25 con, có cả gà trống và gà mái, mỗi sáng gà lại đẻ cho tôi 5 quả trứng. Tôi biết thả gà ra vỉa hè với bờ sông là không được đẹp về mỹ quan nhưng diện tích nhà tôi chật không có chỗ thả nên tôi thả tạm ra bờ sông Tô Lịch”, cụ ông cho hay.
![]() |
| Lý giải của một số hộ dân trồng rau cho biết, do vỉa hè ít người đi lại nên mọi người tận dụng để trồng rau (Ảnh Công Phương) |
Anh N.V.T (khu đô thị Yên Xá, Tân Triều, Hà Nội) cho biết, khu vực nhà anh ở cũng thưa dân cư nên anh đã mua hộp xốp và đất về trồng rau ở trên vỉa hè được 2-3 năm nay.
“Do ít người đi lại nên tôi trồng rau sạch trên vỉa hè, nếu nhiều người đi lại thì tôi sẽ không trồng rau nữa và trả lại vỉa hè”, anh T. nói.
![]() |
| Hàng ngày, cụ ông 80 tuổi ở đường Nguyễn Khang sẽ thả gà ra vỉa hè, bờ sông Tô Lịch, tối cụ ông sẽ bắt gà vào chuồng (Ảnh Công Phương) |
![]() |
| Ghi nhận tại đường Giáp Nhất, có 1 chuồng gà được đặt trên vỉa hè gây khó khăn cho người dân đi lại (Ảnh Công Phương) |
![]() |
| Tại khu đô thị Yên Xá (Tân Triều, Hà Nội), một số hộ dân đã xây gạch cố định trên vỉa hè để trồng rau (Ảnh Công Phương) |
![]() |
| Những hàng gạch xây nham nhở trên vỉa hè cùng với bạt che, lưới giăng khiến vỉa hè nhếc nhác (Ảnh Công Phương) |
![]() |
| Anh N.V.T (khu đô thị Yên Xá, Tân Triều, Hà Nội) cho biết, khu vực nhà anh ở thưa dân cư nên anh đã mua hộp xốp và đất về trồng rau ở trên vỉa hè được 2-3 năm nay (Ảnh Công Phương) |
![]() |
| Anh T. cho hay, với 70 thùng xốp trồng rau thay đổi theo mùa, nhà anh không phải mua rau ngoài chợ (Ảnh Công Phương). |
Bảng xếp hạng Dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam
VietnamBiz chính thức khởi động Best Retail Brokers 2026 - bảng xếp hạng thường niên nhằm ghi nhận và đánh giá chất lượng dịch vụ dành cho nhà đầu tư cá nhân tại các công ty chứng khoán Việt Nam.
Với hệ thống tiêu chí đánh giá đa chiều, Best Retail Brokers 2026 hướng tới cung cấp một góc nhìn toàn diện về chất lượng dịch vụ bán lẻ, đồng thời ghi nhận những công ty chứng khoán đang tạo ra trải nghiệm tốt nhất cho nhà đầu tư.
Tìm hiểu Best Retail Brokers 2026: https://vietnamrankings.vn
Ban Tổ chức rất mong nhận được tiếng nói của các nhà đầu tư qua khảo sát "Đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán của bạn".
Tham gia ngay để có cơ hội nhận được vé mời tham dự Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 diễn ra vào ngày 12/11/2026!