Hà Nội: Xuất hiện nhiều cây xà cừ tiếp tục bị lột vỏ

Ngày 6/3, chúng tôi có mặt trên đường Láng (quận Đống Đa) và đường Kim Mã (quận Ba Đình), theo ghi nhận hiện nay nhiều gốc cây xà cừ cổ thụ tiếp tục bị lột vỏ.

Trước số nhà 1000 trên đường Láng, liên tiếp 3 – 4 gốc cây xà cừ bị lột vỏ, một số người dân ở đây rất khá bất ngờ khi nhìn vào những thân cây bị vạc, đẽo vỏ nham nhở.

"Ngày nào tôi cũng ở đây, nhưng ai vạc vỏ cây thì tôi không biết, ban ngày có rất nhiều phương tiện đi qua đây, nên tôi cũng không để ý", một người dân thông tin.

Hà Nội: Xuất hiện nhiều cây xà cừ tiếp tục bị lột vỏ - Ảnh 1.

Các cây xà cừ trên đường Láng và đường Kim Mã (Hà Nội) tiếp tục bị vạc vỏ trở lại (Ảnh: Phi Hùng).

Tuy nhiên, cũng theo người dân, thực trạng những cây xà cừ bị vạc đẽo vỏ trên đường Láng không phải là mới, thời gian trước những cây xanh trên tuyến đường này liên tục "bị thương" bởi các vết dao chém. Sau một thời gian dài, những gốc xà cừ không bị vạc đẽo nữa, đến bây giờ thì tình trạng tái diễn.

"Tôi trông cửa hàng cả ngày ở đây không thấy ai làm cả có thể ban đêm khi mọi người ngủ chúng mới bị vạc", người này nói.

Hà Nội: Xuất hiện nhiều cây xà cừ tiếp tục bị lột vỏ - Ảnh 2.

Các vết dao chém nham nhở, sâu vào tận thân cây (Ảnh: Phi Hùng)

Theo ghi nhận, những vết vạc đẽo trên các thân cây xà cừ vẫn còn khá mới, nhựa từ vết đẽo vạc vẫn ứa ra. Người dân cho hay, các vết này chỉ mới xuất hiện cách đây 1 – 2 tuần.

Một địa điểm khác trên đường Láng, bên cạnh những "vết thương cũ" đang dần hồi phục, thì nay những "vết thương mới" trên thân cây lại tiếp tục xuất hiện, có cây bị dao chém sâu vào tận thân.

Trên đường Kim Mã, hai cây xà cừ lớn cũng bị vạc vỏ tương tự, dấu vết nham nhở giống nhau. Những vết chặt có diện tích khá lớn, diện tích khoảng 30x30 cm, bị cắt sâu hết lớp vỏ.

Hà Nội: Xuất hiện nhiều cây xà cừ tiếp tục bị lột vỏ - Ảnh 3.

Có cây bị lột vỏ với diện tích lớn (Ảnh: Phi Hùng).

Trước đó vào năm 2015 và 2017, hàng chục cây xanh nằm trên đường Láng, Lê Duẩn, Kim Mã cũng bị tình trạng như trên.

Theo một số người dân nhận định, có thể các người lột vỏ cây xà cừ để đem về đun nước tắm làm thuốc chữa bệnh ngứa, ghẻ vì vỏ cây xà cừ chữa các loại bệnh trên rất hiệu nghiệm.

Hà Nội: Xuất hiện nhiều cây xà cừ tiếp tục bị lột vỏ - Ảnh 4.

Hình ảnh "vết thương cũ" của một thân cây xà cừ (Ảnh: Phi Hùng).

Vào năm 2017, trước thực trạng các cây xà cừ bị lột vỏ ồ ạt, giáo sư Trần Văn Mão - nguyên Chủ nhiệm khoa Quản lý Bảo vệ Tài nguyên rừng và Môi trường đại học Lâm nghiệp Việt Nam cho rằng, nếu cây nào bị lột hết lớp vỏ bên ngoài, làm lộ lớp gỗ bên trong rất dễ bị chết.

Theo ông, giữa lớp vỏ bên ngoài và lớp gỗ bên trong có một lớp dùng để dẫn nước và các chất dinh dưỡng từ bộ rễ theo thân cây đưa lên lá, sau đó lá mới có thể quang hợp được rồi mới chuyển chất lại nuôi thân cây. Do đó, nếu mất hết lớp vỏ xung quanh cây, cây sẽ bị chặt đứt đường vận chuyển chất dinh dưỡng.

Vị giáo sư chia sẻ, những cây xanh cổ thụ của Hà Nội nói trên, nếu chỉ bị lột một mảng vỏ rộng chừng 20-30cm, thì chưa đe dọa đến "tính mạng" của cây ngay. Tuy nhiên, nếu cứ để như vậy mà không chữa trị, nước và nấm mốc từ bên ngoài sẽ xâm nhập vào bên trong của thân cây, có thể làm cho cây bị mục ruỗng.

Hà Nội: Xuất hiện nhiều cây xà cừ tiếp tục bị lột vỏ - Ảnh 5.

Một gốc cây xà cừ trên đường Kim Mã (Hà Nội) bị lột vỏ liên tiếp hai chỗ trên thân (Ảnh: Phi Hùng).

Liên quan đến việc hàng loạt các cây xà cừ bị lột vỏ trở lại, chiều 6/3, ông Nguyễn Xuân Hưng - Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội cho biết, hiện công ty đã nắm được thông tin, trong ngày mai đơn vị quản lí sẽ phối hợp với chính quyền địa phương để tìm hiểu sự việc.

Cũng theo ông Hưng, thời gian trước xảy ra tình trạng các cây xà cừ bị lột vỏ là do một người dân lấy vỏ cây để làm thuốc. Sau đó, công ty đã phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền và vận động trường hợp trên và người dân đã nghe theo.

"Ngày mai chúng tôi sẽ phối hợp với chính quyền địa phương để làm rõ ai là người lột vỏ cây và lột vỏ với mục đích gì để đưa ra hướng xử lý, tránh tái diễn tình trạng này", ông Hưng nói thêm.

chọn
Hình ảnh đường kết nối Hà Nội - Bắc Giang qua cầu Xuân Cẩm vừa thông xe
Tuyến đường kết nối từ nút giao Bắc Phú, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đến cầu Xuân Cẩm ở Sóc Sơn, Hà Nội dài 4,2 km vừa thông xe kỹ thuật.