Hàn Quốc đăng ký đầu tư gần 7 tỷ USD vào Đồng Nai

Hàn Quốc là quốc gia dẫn đầu về nguồn vốn đầu tư vào địa bàn tỉnh này với khoảng 425 dự án, tổng vốn đăng ký gần 7 tỷ USD.
Hàn Quốc dẫn đầu đăng ký đầu tư vào Đồng Nai gần 7 tỷ USD - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: TTXVN).

Báo Đồng Nai đưa tin, Đồng Nai hiện đã thu hút được nguồn vốn đầu tư của 45 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Trong đó, Hàn Quốc chính là quốc gia dẫn đầu về nguồn vốn đầu tư vào địa bàn tỉnh với khoảng 425 dự án, tổng vốn đăng ký gần 7 tỷ USD; tiếp đến là Đài Loan (Trung Quốc) với 266 dự án, tổng vốn gần 5,4 tỷ USD và thứ ba là Nhật Bản với 265 dự án, tổng vốn đăng ký gần 4,9 tỷ USD.

Theo Giám đốc Sở KH - ĐT tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà, mặc dù thu hút đầu tư của Đồng Nai trong giai đoạn 2016 - 2020 có chọn lọc rất kỹ, những dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, sử dụng nhiều lao động, công nghệ lạc hậu đều bị từ chối, thế nhưng dòng vốn FDI vào tỉnh hằng năm đều vượt kế hoạch đề ra. 

Năm 2020, dù ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, xúc tiến đầu tư với các nước bị hạn chế, nhưng thu hút đầu tư FDI của Đồng Nai vẫn đạt 1,3 tỷ USD, vượt 30% so với kế hoạch năm.

Đặc biệt, trong vòng 5 năm trở lại đây, dòng vốn từ Hàn Quốc và Nhật Bản đầu tư vào tỉnh mỗi năm đều tăng khá cao từ 200-300 triệu USD.

Các doanh nghiệp Nhật Bản chủ yếu đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, sản xuất máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng, máy tính, linh kiện điện tử, nguyên phụ liệu cho ngành Dệt may... Doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư nhiều vào lĩnh vực sản xuất nguyên phụ liệu, vải, sợi cho ngành Dệt may, giày dép, sản xuất gỗ.

chọn
Đất Vũng Tàu: Nhiều người hỏi, ít người chốt
Tháng vừa qua, thị trường Bà Rịa - Vũng Tàu đã đón nhiều nhà đầu tư đi tìm hiểu và khảo sát đất nền, căn hộ. Dù vậy, phần lớn chỉ dừng lại ở mức xem xét, hỏi thăm thông tin và ký gửi sản phẩm sang nhượng, số lượng giao dịch chốt thành công còn khiêm tốn.