Hãng địa ốc tung hỏa mù, khách mua nhà 'chết đứng như Từ Hải'

Các khách mua nhà không khỏi sững sờ khi tận mắt chứng kiến tòa chung cư mà công ty bất động sản quảng cáo là hướng nhìn ra công viên cây xanh.

Một công ty bất động sản ở thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc đang bị các khách mua nhà lên án là lừa đảo khi hứa hẹn với họ về một tổ hợp chung cư "có mật độ cây xanh che phủ cao, hướng nhìn ra công viên", nhưng thực tế khác xa như vậy.

Theo báo South China Morning Post, khi đến nhận chìa khóa căn hộ đã đặt mua trong tuần này, các khách hàng của công ty bất động sản Trường Sa Shiji Yujing thực sự sốc nặng. Trái ngược với khung cảnh về một "thiên đường cư trú" do công ty vẽ ra, tất cả những gì họ thấy là một hồ nước giả được tạo thành từ các tấm nhựa màu xanh nước biển, cạnh một chiếc cầu nhỏ bằng gỗ.

Hãng địa ốc tung hỏa mù, khách mua nhà 'chết đứng như Từ Hải' - Ảnh 2.

(Ảnh: Sohu).

Nếu nhìn từ trên cao, phần trang trí vỉa hè vẫn tạo ra ấn tượng về một hồ nước. Song, đó không phải là những gì các khách đặt mua căn hộ chung cư mong muốn.

"Tôi từng mường tượng được đứng giữa hồ nước xanh mát nhưng thực tế không như vậy. Ở đây chẳng có đá hay cây xanh", một khách mua căn hộ cho hay.

Một người khác đứng ngay bên cạnh bày tỏ bức xúc: "Chúng tôi rất không hài lòng về những khối lát cỏ. Chúng thường được sử dụng làm đường đi lại hoặc bãi đỗ xe. Tuy nhiên, đây không phải là khu vực đỗ xe. Có một khu mở ở ngay phía ngoài mỗi cổng tòa nhà và họ gọi đó là thảm thực vật".

Hãng địa ốc tung hỏa mù, khách mua nhà 'chết đứng như Từ Hải' - Ảnh 3.

Cận cảnh hồ nước giả làm bằng tấm nhựa màu xanh phủ trên sân chung cư. (Ảnh: SCMP).

Thay vì trồng cây xanh, các khối lát cỏ chỉ được phủ một lớp bùn vàng và cỏ khô héo. Một người mua nhà chỉ trích đây là hành động sỉ nhục đối với họ.

Công ty Trường Sa Shiji Yujing phản hồi rằng, họ chưa bao giờ hứa hẹn về một hồ nước nhân tạo bên trong tổ hợp chung cư. Đại diện doanh nghiệp bất động sản này cũng phát biểu trước báo giới rằng, công trình của họ đã đáp ứng các qui định về xây dựng của chính quyền địa phương. Người này nói thêm, công ty sẽ gặp các khách mua chung cư để trao đổi, tìm cách tháo gỡ vấn đề.

Vụ việc đang gây xôn xao dư luận Trung Quốc. Nhiều ý kiến khuyến cáo mọi người cần cảnh giác trước những lời quảng cáo hấp dẫn của các công ty bất động sản.

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.