Hàng loạt Chủ tịch phường, quận của Hải Phòng bị phê bình vì vỉa hè bị lấn chiếm

UBND TP Hải Phòng vừa phát đi văn bản phê bình hàng loạt chủ tịch các phường, quận trên địa bàn thành phố vì đã để xảy ra tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường gây mất mĩ quan đô thị.

Ngày 25/12/2019, UBND TP Hải Phòng đã phát đi công văn hỏa tốc về công tác bảo đảm quan đô thị, trật tự đường hè trên địa bàn thành phố. Qua kiểm tra thực tế, trên các tuyến đường Lê Lợi, Cầu Đất, Tô Hiệu, Lạch Tray, Trần Phú, Hai Bà Trưng, Nguyễn Đức Cảnh, Minh Khai, Hoàng Văn Thụ, Đinh Tiên Hoàng còn tồn tại nhiều điểm bán hàng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, để xe sai quy định và đặt biển quảng cáo sai vị trí gây mất quan.

Văn bản nêu rõ: Phê bình Chủ tịch UBND các quận Ngô Quyền, Lê Chân, Hồng Bàng; Chủ tịch UBND các phường có các tuyến đường nêu trên đã không thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND TP để xảy ra tình trạng vi phạm trật tự đường hè gây mất quan đô thị, ảnh hưởng an toàn giao thông.

UBND thành phố Hải Phòng yêu cầu Chủ tịch UBND các quận chỉ đạo các phường thuộc địa bàn tăng cường xử vi phạm việc lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện trong tháng 12/2019; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố nếu vẫn để xảy ra vi phạm.

Nhưng trên thực tế, theo ghi nhận của Tiền Phong vào sáng ngày 4/1 (sau chỉ đạo của UBND TP Hải Phòng), tại các tuyến phố lớn như Lạch Tray, Tô Hiệu, Cát Dài, Lê Lai,…tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường vẫn diễn ra. Các hộ kinh doanh ngang nhiên bày bàn ghế, hàng hóa, biển hiệu quảng cáo trên vỉa hè, lòng đường cũng được tận dụng thành nơi để xe cho khách.

Hàng loạt Chủ tịch phường, quận của Hải Phòng bị phê bình vì vỉa hè bị lấn chiếm - Ảnh 1.

Trên tuyến phố Tô Hiệu (quận Lê Chân, Hải Phòng) các cửa hàng kinh doanh đồ gỗ bày hàng hóa tràn xuống lòng đường.

Hàng loạt Chủ tịch phường, quận của Hải Phòng bị phê bình vì vỉa hè bị lấn chiếm - Ảnh 2.

Hàng loạt Chủ tịch phường, quận của Hải Phòng bị phê bình vì vỉa hè bị lấn chiếm - Ảnh 3.

Các quán ăn sáng cũng tận dụng toàn bộ phần vỉa hè vốn đã nhỏ trên đường Mê Linh (quận Lê Chân, Hải Phòng).

Hàng loạt Chủ tịch phường, quận của Hải Phòng bị phê bình vì vỉa hè bị lấn chiếm - Ảnh 4.

Hàng loạt Chủ tịch phường, quận của Hải Phòng bị phê bình vì vỉa hè bị lấn chiếm - Ảnh 5.

Phần vỉa hè trên đường Lãn Ông (quận Hồng Bàng) xếp đầy bàn ghế nhựa, biển hiệu của các quán ăn.

Hàng loạt Chủ tịch phường, quận của Hải Phòng bị phê bình vì vỉa hè bị lấn chiếm - Ảnh 6.

Hàng loạt Chủ tịch phường, quận của Hải Phòng bị phê bình vì vỉa hè bị lấn chiếm - Ảnh 7.

Bàn ghế được xếp kín vỉa hè tại đường Lê Lai (quận Ngô Quyền, Hải Phòng) khiến nhiều người đi bộ phải đi xuống lòng đường.

Hàng loạt Chủ tịch phường, quận của Hải Phòng bị phê bình vì vỉa hè bị lấn chiếm - Ảnh 8.

UBND thành phố yêu cầu Chủ tịch UBND các quận chỉ đạo các phường thuộc địa bàn tăng cường xử lí vi phạm việc lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện trong tháng 12.2019; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố nếu vẫn để xảy ra vi phạm. Nhưng tình trạng lấn chiếm vỉa hè không những không thuyên giảm mà có chiều hướng gia tăng, Chủ tịch các quận, phường vẫn chưa ráo riết xử lí để diễn biến ngày càng phức tạp.

 

chọn
Hai thách thức lớn của Long Hậu
Đánh giá về 2024, Long Hậu cho rằng các chính sách pháp luật có nhiều thay đổi, là một trong những rủi ro ảnh hưởng đối với các nhà phát triển khu công nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp ngoài ngành bắt đầu chuyển hướng đầu tư sang BĐS công nghiệp cũng làm gia tăng sự cạnh tranh trong lĩnh vực này.