Hàng nghìn hộ dân Bình Định bị cô lập, ngập sâu trong lũ lớn

Lũ lớn tràn về khiến hàng nghìn hộ dân ở TP Quy Nhơn và các huyện Hoài Nhơn, Tuy Phước, Hoài Ân...bị cô lập, ngập sâu trong nước.

Trao đổi với Zing.vn chiều 1/12, ông Nguyễn Chí Công, Phó chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn (Bình Định), cho biết mưa to, lũ lớn cuồn cuộn đổ về gây ngập sâu, chia cắt hoàn toàn hơn 3.500 hộ dân ở các xã Hoài Hải, Hoài Mỹ, Hoài Sơn và Tam Quan Bắc.

Lực lượng quân đội, công an khắc phục khẩn cấp bờ suối sạt lở do lũ lớn tràn về xã Hoài Sơn (huyện Hoài Nhơn). Ảnh: Báo Bình Định.

Lũ lớn tràn về gây thiệt hại nặng hơn 2.000 ha lúa mới sạ của nông dân huyện Hoài Nhơn, đặc biệt kênh mương nội đồng, bờ suối bị sạt lở nghiêm trọng. Hàng loạt hồ nuôi tôm thẻ chân trắng trên địa bàn có nguy cơ mất trắng.

"Trước tình hình này, địa phương huy động hơn 200 chiến sĩ bộ đội, công an, dân quân cùng người dân đắp khẩn cấp hàng nghìn bao cát ở khu vực bờ suối Trường Sơn Nam (xã Hoài Sơn) sạt lở nặng tránh nước xiết gây nguy hiểm cho các khu dân cư", ông Công nói.

Nhiều khu dân cư ở các tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi bị ngập sâu, chia cắt do lũ dâng cao. Ảnh: Minh Hoàng.

Ông Văn Phụng Anh, Chủ tịch UBND xã An Hòa (huyện An Lão), cho hay mưa lũ lớn khiến anh Phan Hồng Kiệt (ngụ xã An Hòa) chết đuối và cuốn trôi em Trần Thị Lệ Thủy (15 tuổi, ở thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn) học sinh lớp 9 của Trường THCS Võ Xán, mất tích.

Nước lũ dâng cao tràn về đã chia cắt nhiều tuyến đường giao thông, cô lập hàng nghìn hộ dân ở các xã khu đông huyện Tuy Phước, trong đó xã Phước Lộc nhiều hộ dân bị ngập sâu trong nước.

Trong khi đó, lũ trên sông Hà Thanh ồ ạt tràn về gây ngập lụt các phường: Nhơn Bình, Nhơn Phú, Bùi Thị Xuân, Trần Quang Diệu (TP Quy Nhơn). Các tuyến đường bê tông nông thôn ngập sâu. Đến chiều 1/12, lũ vẫn cuồn cuộn đổ về, tiếp tục dâng cao gây ngập sâu hàng loạt nhà dân ở các phường nơi đây.

Đường về các xã khu đông huyện Tuy Phước bị ngập sâu trong lũ. Ảnh: Minh Hoàng.

Trong khi đó tại huyện Hoài Ân (Bình Định), nhiều trục đường chính thuộc tỉnh lộ ÐT 629 và các tuyến đường liên xã Ân Hảo Ðông, Ân Hảo Tây, Ân Tín, Ân Mỹ bị nước lũ chia cắt hoàn toàn.Hơn 1.000 hộ dân ở địa phương này bị ngập sâu trong lũ.

Thống kê sơ bộ của ngành giáo dục Bình Định và Quảng Ngãi, có ít nhất 40.000 học sinh các cấp phải nghỉ học ngày 1/12 để tránh nguy hiểm do mưa lũ gây ra.

Ông Nguyễn Chí Công, Phó chủ tịch huyện Hoài Nhơn, cho biết đến 15h hôm nay, 1/12, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể ngư dân Võ Sượt (48 tuổi, ngụ xã Tam Quan Bắc) mất tích trong vụ tàu cá nổ bình gas.

Trước đó, khoảng 5h ngày 30/11, tàu cá của ông Nguyễn Thể (ngụ xã Tam Quan Bắc) hành nghề lưới câu chở theo năm người, khi đang chạy ra cửa Tam Quan Bắc thì bất ngờ phát nổ, tàu chìm nhanh xuống biển. Vụ nổ hất văng 5 ngư dân, trong đó ông Sượt mất tích, ông Nguyễn Long bị bỏng nặng.

Ông Nguyễn Chí Công, Phó chủ tịch huyện Hoài Nhơn, cho biết đến 15h hôm nay, 1/12, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể ngư dân Võ Sượt (48 tuổi, ngụ xã Tam Quan Bắc) mất tích trong vụ tàu cá nổ bình gas. Trước đó, khoảng 5h ngày 30/11, tàu cá của ông Nguyễn Thể (ngụ xã Tam Quan Bắc) hành nghề lưới câu chở theo năm người, khi đang chạy ra cửa Tam Quan Bắc thì bất ngờ phát nổ, tàu chìm nhanh xuống biển. Vụ nổ hất văng 5 ngư dân, trong đó ông Sượt mất tích, ông Nguyễn Long bị bỏng nặng.
chọn
Những ông lớn địa ốc hiện diện tại 'Đất Tổ' Phú Thọ
Vài năm trở lại đây, Phú Thọ liên tục đón các doanh nghiệp lớn ngành bất động sản như GP Invest, T&T hay BV Land... Hiện nay, Ecopark và Tasco cũng đang hướng đến dự án bất động sản đầu tiên tại địa phương này.