Hé lộ danh tính tài xế vụ xe biển xanh 80A nghi gây tai nạn rồi bỏ chạy ở Hà Nội

“Tài xế điều khiển xe biển xanh tên H. đã gọi điện cho gia đình tôi hỏi thăm, nhưng tôi yêu cầu anh ta tới gặp trực tiếp để nói chuyện. Tuy nhiên, tài xế này cho hay đang bị công an quận Hoàng Mai tạm giữ để điều tra sự việc…”, anh Tiến nói.

Ngày 6/5, trao đổi với chúng tôi, anh Ngô Văn Tiến cho biết, bố mình là ông Ngô Văn Phương (53 tuổi, ở huyện Giao Thuỷ, Nam Định) – nạn nhân trong vụ việc xe biển xanh BKS 80A-116.99 nghi gây tai nạn trên đường Nguyễn Xiển (Hà Nội) rồi bỏ chạy đêm ngày 4/5.

Theo anh Tiến, ông Phương vẫn đang nằm điều trị tại bệnh viện 103 từ hôm xảy ra vụ tai nạn.

"Sức khỏe bố tôi vẫn còn rất yếu, liên tục kêu đau nhức ở đầu và phần ngực, ông mới chỉ ăn được vài thìa cháo nhỏ… Hôm bị tai nạn vào viện, sau khi thăm khám, chụp chiếu, các bác sĩ tại đây chẩn đoán bố tôi bị gãy xương quai hàm.

Tuy nhiên, khi chuyển lên làm thủ tục để mổ thì bác sĩ nói cần kiểm tra lại vì nhìn hình ảnh chưa rõ, nên chỉ khâu vết rách lại. Bố tôi vẫn đang nằm để theo dõi thêm, dự kiến đầu giờ chiều nay ông sẽ được cho đi chụp chiếu lại", anh Tiến nói.

Hé lộ danh tính tài xế vụ xe biển xanh 80A nghi gây tai nạn rồi bỏ chạy ở Hà Nội - Ảnh 1.

Hình ảnh chiếc xe biển xanh được cho là đã gây ra tai nạn cho ông Ngô Văn Phương (Ảnh: Nguyễn Thanh Vũ/FB).

Anh Tiến cho biết thêm, phía gia đình và đơn vị của tài xế điều khiển xe biển xanh 80A đã đến hỏi thăm động viên gia đình anh. Còn về phần tài xế gây ra tai nạn thì chỉ hỏi thăm qua điện thoại.

"Sau khi bố tôi nhập viện, một số người vào bệnh viện cho gia đình biết là người làm cùng cơ quan với tài xế điều khiển xe biển xanh. Người thân, bố mẹ của tài xế cũng đã đến thăm hỏi bố tôi.

Qua tìm hiểu tôi được biết tài xế lái xe biển xanh tên H., anh ta cũng đã gọi điện cho gia đình tôi hỏi thăm, nhưng tôi yêu cầu anh ta tới gặp trực tiếp để nói chuyện. Tuy nhiên, tài xế này cho hay hiện đang bị công an quận Hoàng Mai giữ để điều tra sự việc. Gia đình chúng tôi mong muốn cơ quan công an sớm xác minh, làm rõ để xử lý vụ việc theo đúng theo quy định của pháp luật", anh Tiến nói.

Liên quan đến sự việc trên, cùng ngày Trung tướng Lương Tam Quang, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an cho biết, hiện lái xe đã bị chỉ công tác để phục vụ cho công tác điều tra.

"Hiện chúng tôi đã đình chỉ đối với lái xe và giao cho công an quận Hoàng Mai xử lý đúng theo quy định của pháp luật, sau đó sẽ công bố cụ thể", Trung tướng Quang thông tin.

Trước đó, vào đêm ngày 4/5, thông tin từ Đội CSGT số 14 Công an TP Hà Nội cho biết, hiện đơn vị này đang phối hợp với Công quận Hoàng Mai khám nghiệm hiện trường vụ một chiếc xe biển xanh gây tai nạn rồi bỏ chạy.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra khoảng 20h30 tối cùng ngày, tại trước cửa số nhà 775 Nguyễn Xiển thuộc địa bàn quận Hoàng Mai (Hà Nội), sau khi va chạm với một xe máy khiến người đàn ông điều khiển chiếc xe này bất tỉnh tại chỗ, chiếc xe ô tô biển xanh không những không dừng lại mà trái lại còn tăng ga bỏ chạy.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc, nạn nhân được xác định là ông Ngô Văn Phương (SN 1966 làm nghề lái xe ôm), ông Phương sau đó đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện 103.

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.