Hình ảnh những đoạn Vành đai 2,5 còn dang dở qua quận Hoàng Mai

Vành đai 2,5 ở quận Hoàng Mai, Hà Nội dang dở nhiều năm chưa thể thông tuyến và hiện chưa có dấu hiệu thi công.

Sơ đồ các đoạn tuyến Vành đai 2,5 dang dở (màu vàng) qua địa bàn quận Hoàng Mai.

 

Tuy nhiên, đến nay dự án mới đạt sản lượng 87% do vướng giải phóng mặt bằng. San nhiều năm án ngữ, hiện các hộ dân còn lại đã bàn giao mặt bằng phục vụ thi công công trình.  Trong ảnh: Vành đai 2,5 đoạn qua địa bàn quận Hoàng Mai có điểm đầu tiếp giáp với đầm Hồng.

Cuối năm 2023, quận Hoàng Mai đã giải phóng xong mặt bằng Vành đai 2,5 đoạn từ đầm Hồng đến QL1A. Tuy nhiên, hiện dự án vành đai này không có công nhân xây dựng.

Đoạn đầu tuyến ngổn ngang vật liệu, người dân tranh thủ trồng rau ở những đoạn đất trống.

Vành đai 2,5 qua địa bàn quận Hoàng Mai có hai đoạn hoàn thiện qua KĐT Định Công, đoạn Kim Đồng, Tân Mai và Vĩnh Hoàng.

Đoạn hai bên sông Lừ đã giải phóng mặt bằng nhưng cũng chưa có hoạt động thi công.

Theo đại diện Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội cho biết, nguyên nhân trên do dự án đã hết hạn, giờ nhà thầu đang phải báo cáo UBND TP Hà Nội, Sở GTVT để xin gia hạn sau đó mới có thể huy động công nhân tới công trường thi công. 

Bên trong dự án đường vành đai được quây tôn mới chỉ giải phóng mặt bằng và khá ngổn ngang.

UBND quận Hoàng Mai mới đây đề nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo các sở, ngành gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư, chỉ đạo nhà đầu tư tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ dự án. 

Tháng 10/2022, UBND TP Hà Nội đã khởi công hầm chui nút giao Vành đai 2,5 với đường Giải Phóng nằm trên địa bàn quận Hoàng Mai, kinh phí 778 tỷ đồng. Thời gian thực hiện trong 30 tháng.   Hiện, khu vực hầm chui bên phía đầm Hồng vẫn còn vướng đường điện, nhà dân chưa GPMB nên có 4 đốt tường chắn trái tuyến L1A, L2A, L5A, L6A nhà thầu chưa thể triển khai.   

  Phía bên đường Kim Đồng phần đường gom đang được mở rộng, chuẩn bị cho giai đoạn rào chắn, thi công hầm chính.  

Vành đai 2,5 qua quận Hoàng Mai có một đoạn hoàn thiện khác là đường Tân Mai, Vĩnh Hoàng.

Từ đoạn chung cư CTI Vĩnh Hoàng đến đường Lĩnh Nam hiện cũng mới chỉ giải phóng mặt bằng và xây dựng được một phần.

Khu vực này còn khá nhiều nhà tạm trên đất dự án đường Vành đai 2,5.

Đoạn Vành đai 2,5 giao với đường Lĩnh Nam hiện chưa thông tuyến.

Dự án đường Vành đai 2,5 dang dở gây khó khăn cho người dân và thành các điểm đổ rác thải.