HLV Thái Lan: 'Không ai tưởng tượng được sẽ thua Việt Nam 4 bàn'

Chia sẻ với báo giới sau trận thua 0-4 tại sân Mỹ Đình, HLV Alexandre Gama cho rằng U23 Việt Nam quá đẳng cấp và xứng đáng giành chiến thắng.

U23 Việt Nam đã giành quyền vào vòng chung kết U23 châu Á 2020 sau trận thắng 4-0 diễn ra tại sân Mỹ Đình tối 26/3.

"Trước trận, tôi đã nói bóng đá có những ngày mất bình tĩnh. Đó là một phần của trò chơi. Có thể các cầu thủ Thái Lan bước vào trận với tâm thế quá tự tin. Họ có lẽ không tưởng tượng được thua thế nào. Mọi người trong khán phòng này cũng không ngờ có thể là 1-0, 2-0, 2-1, nhưng 4-0 thì không ai ngờ. Tuy nhiên, đó là bóng đá", ông Gama buồn bã nói.

HLV trưởng U23 Thái Lan chia sẻ thêm: “Trong hiệp một, Thái Lan kiểm soát nhiều nhưng không đưa được bóng vào khu vực cấm địa. Các cầu thủ phải lùi về để tìm bóng. Trong hiệp 2, đội muốn tổ chứ lại, nhưng bất kể đội nào muốn tổ chức lại thì không thể vì đối thủ mạnh như Việt Nam. Vì vậy, Thái Lan đã mất tinh thần, ý chí chiến đấu".

HLV Thái Lan: Không ai tưởng tượng được sẽ thua Việt Nam 4 bàn - Ảnh 1.

HLV Gama đánh giá cao Việt Nam nhưng vẫn đặt niềm tin ở U23 Thái Lan tại vòng chung kết. Ảnh: Minh Chiến.

"Ngày khác, khi đội thua bàn đầu tiên, tôi đã nghĩ khi Thái Lan cần co cụm, giữ lối chơi như ban đầu và hy vọng ăn một bàn từ phản công, nhưng điều ấy không xảy ra. Thậm chí, Việt Nam còn ghi nhiều bàn thắng hơn tôi không thể thể giải thích nhiều trong tình huống này", HLV Gama chia sẻ.HLV Gama thừa nhận thất bại là lỗi của bản thân, các cầu thủ đã làm đúng nhiệm vụ. Đây đơn giản là ngày không đẹp trời khi phương pháp của ông không thành công.

"Quang Hải rõ ràng là cầu thủ chất lượng tốt, nhưng Thái Lan cũng có những cầu thủ tốt. Thời gian dài trước đây, chúng ta đã luôn nói về cầu thủ Thái hay thế nào. Đương nhiên, tôi đã chỉ đạo họ trước trận là Quang Hải đặc biệt nguy hiểm như thế nào và phải chăm sóc cậu ta ra sao, phải cố gắng thu hẹp không gian chơi bóng của cậu ta. Khi Thái Lan nhận thẻ đỏ, với cầu thủ ở đẳng cấp ấy, có quá nhiều không gian, thì điều gì đến đã phải đến", vị thuyền trưởng của U23 Thái Lan nhận định.

HLV Thái Lan: Không ai tưởng tượng được sẽ thua Việt Nam 4 bàn - Ảnh 2.

chọn
[LIVE] ĐHĐCĐ Vinhomes: Doanh số 2024 dự kiến 90.000 - 110.000 tỷ, dự án Đông Anh và Đan Phượng đang làm thủ tục pháp lý
Năm 2024, dự kiến doanh số Vinhomes sẽ tăng trưởng so với 2023, đạt khoảng 90.000 - 110.000 tỷ đồng, chủ yếu đến từ Vinhomes Ocean Park 2, 3, dự án mới Vũ Yên và 1 - 2 dự án mới khác.