Hòa Bình: Rủ nhau tắm sông Đà, 8 học sinh đuối nước tử vong

Các em học sinh từ lớp 5 đến lớp 7 (ở Hòa Bình) sau khi rủ nhau đi tắm đã bị đuối nước, sự việc khiến 8 học sinh tử vong.

Theo thông tin từ lãnh đạo phường Thịnh Lang, TP Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) cho biết, khoảng hơn 15h chiều 21/3, lực lượng chức năng nhận tin báo trên địa bàn vừa xảy ra vụ chết đuối khiến 8 học sinh tử vong.

"Các cháu là các em học sinh từ lớp 5 đến lớp 7 thuộc trường tiểu học và trung học cơ sở Hữu Nghị. Có thể các cháu rủ nhau ra sông Đà tắm nên mới xảy ra vụ hậu quả thương tâm trên", vị lãnh đạo này thông tin.

Hòa Bình: Rủ nhau tắm sông Đà, 8 học sinh đuối nước tử vong - Ảnh 1.

Hiện trường vụ đuối nước (Ảnh: Thu Huyền).

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tổ chức tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân.

"Hiện đã có 8 cháu học sinh tử vong, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm, đồng thời tổ chức khám nghiệm", vị này thông tin.

Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

Buổi học đầu năm đẫm nước mắt ở ngôi trường có 6 học sinh đuối nướcBuổi học đầu năm đẫm nước mắt ở ngôi trường có 6 học sinh đuối nước Dự báo giá heo hơi ngày 11/3: Kiến nghị điều tra hàng chục con heo chết dưới hồ nước tại Khánh HòaDự báo giá heo hơi ngày 11/3: Kiến nghị điều tra hàng chục con heo chết dưới hồ nước tại Khánh Hòa Không cứu người đuối nước, hai chú cháu bị truy tốKhông cứu người đuối nước, hai chú cháu bị truy tố


chọn
Hai thách thức lớn của Long Hậu
Đánh giá về 2024, Long Hậu cho rằng các chính sách pháp luật có nhiều thay đổi, là một trong những rủi ro ảnh hưởng đối với các nhà phát triển khu công nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp ngoài ngành bắt đầu chuyển hướng đầu tư sang BĐS công nghiệp cũng làm gia tăng sự cạnh tranh trong lĩnh vực này.