Trong một ngày có 3 trẻ em ở Huế chết đuối

Trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có 3 trẻ chết đuối thương tâm khi đi tắm biển ngày 18/4.

Sáng 19/4, ông Hoàng Văn Sửu - Chủ tịch UBND xã Phong Hải (huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc 2 cháu bé chết đuối thương tâm.

Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 18/4, hai anh em ruột là Trương Mai Hoài N. (8 tuổi) và Trương Gia B. (6 tuổi, trú tại thôn Hải Đông, xã Phong Hải, huyện Phong Điền) cùng nhau đi ra bãi biển trên địa bàn để tắm.

Trong lúc đang tắm, hai cháu bé này không may bị sóng lớn tràn vào cuốn trôi mất.

Đến khoảng 16h30' cùng ngày, thi thể của các cháu bé đã được người dân trên địa bàn phát hiện và trình báo vụ việc cho chính quyền địa phương.

Trong một ngày có 3 trẻ em ở Huế chết đuối - Ảnh 1.

Người dân đến chia buồn gia đình có hai anh em chết đuối.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khám nghiệm tử thi.

Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lí, thi thể của hai anh em ruột trên đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Được biết, gia cảnh của hai em trên thuộc diện đặc biệt khó khăn, bố làm nghề thợ xây, còn mẹ bị tàn tật.

Ông Sửu cho biết, chính quyền địa phương đã đến nhà nạn nhân thăm hỏi, động viên gia đình và hỗ trợ 2 triệu đồng cho gia đình.

Người dân và chính quyền địa phương cũng đang đứng ra kêu gọi cộng đồng giúp đỡ kinh phí lo hậu sự cho các nạn nhân.

Cũng vào chiều ngày 18/4, lực lượng chức năng ở xã Phú Thuận (huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế) cũng đã tìm thấy thi thể bé trai Nguyễn Văn Tr. (11 tuổi, trú tại xã Phú Thuận) mất tích trên biển.

Trước đó chiều 17/4, Tr. cùng nhóm bạn 7 người ra bãi biển thôn An Dương tắm nhưng bé trai này không may bị sóng cuốn ra xa và mất tích.

Đến chiều 18/4, thi thể bé trai được tìm thấy tại bãi biển thuộc đường Hoàng Sa (thôn Hải Bình, thị trấn Thuận An), cách khu vực mất tích nhiều km.

chọn
ĐHĐCĐ Vinhomes: Doanh số 2024 dự kiến 90.000 - 110.000 tỷ, dự án Đông Anh và Đan Phượng đang làm thủ tục pháp lý
Năm 2024, dự kiến doanh số Vinhomes sẽ tăng trưởng so với 2023, đạt khoảng 90.000 - 110.000 tỷ đồng, chủ yếu đến từ Vinhomes Ocean Park 2, 3, dự án mới Vũ Yên và 1 - 2 dự án mới khác.