Hoài Đức sẽ có đường rộng 20,5 m chạy dọc kênh Đan Hoài, kết nối ra Đại lộ Thăng Long

Tuyến đường này có chiều dài 1.403 m, mặt cắt ngang dao động 19,5 - 20,5 m.

Một góc Đại lộ Thăng Long qua xã Song Phương, Hoài Đức. (Ảnh: Hoàng Huy).

UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường dọc kênh Đan Hoài phía bờ trái (đoạn từ cầu Phương Viên đến đường gom Đại lộ Thăng Long) tại xã Song Phương, huyện Hoài Đức.

Tuyến có tổng chiều dài 1.403 m. Điểm đầu nằm tại nút giao với tuyến đường Sơn Đồng - Song Phương (tại cầu Phương Viên); điểm cuối nằm tại nút giao với đường gom Đại lộ Thăng Long.

Về cấp hạng, đây là đường khu vực có mặt cắt ngang 19,5 - 20,5 m, gồm lòng đường rộng 10,5 m, vỉa hè phía đông rộng 5 m, vỉa hè phía tây thu hẹp cục bộ thành 4 - 5 m đối với từng đoạn tuyến đường cụ thể tuỳ vào điều kiện hiện trạng của kênh Đan Hoài hiện có. 

Các nút giao thông trên tuyến với các đường ngang hiện có và đường ngang quy hoạch sẽ được tổ chức nút giao bằng. Riêng khu vực cuối tuyến giao đường gom Đại lộ Thăng Long sẽ nghiên cứu phương án tổ chức giao thông tại nút giao theo dự án riêng.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

chọn
Vốn đắt, hàng bán chậm gây áp lực lên chủ đầu tư bất động sản
Lãi suất vay mua nhà phổ biến 12-14% khiến sức mua chững lại, trong khi doanh nghiệp bất động sản vẫn phải tăng vay và chấp nhận chi phí vốn đắt để duy trì dự án.