Sản phẩm tận dụng nguồn nhiệt tỏa ra từ thân lò
Sản phẩm “bếp đun tiện ích” được hai em học sinh Dương Đình Quang và Lê Bá Thùy Linh (trường THCS Triệu Đông, xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) sáng tạo.
Chia sẻ về ý tưởng, Thùy Linh cho biết, ở quê em có lượng vỏ trấu thải ra môi trường lên tới hàng chục tấn. Vì vậy, cần có một giải pháp phù hợp để tận dụng nguyên liệu sẵn có ở quê nhà nhằm đem lại lợi ích thiết thực cho người nông dân.
![]() |
Hai em học sinh Dương Đình Quang và Lê Bá Thùy Linh làm thân bếp đun tiện ích. Ảnh: NVCC. |
Mặt khác, là một người con sinh ra từ chốn thôn quê với những con người “dãi nắng dầm mưa”, hơn ai hết các em thấu hiểu biết bao những khó khăn, thiếu thốn trong cuộc sống của người dân.
“Vào mùa đông, họ cần lắm được tận hưởng làn nước ấm để sử dụng trong sinh hoạt hằng ngày. Một chiếc máy nước nóng chỉ là mong ước của người dân nơi đây, bởi nó vượt ra khỏi tầm kinh tế của họ, trong khi đun nấu bằng bếp củi thông thường tiêu tốn rất nhiều thời gian vì vậy không đạt hiệu quả tối đa và những loại bếp hiện đại khác không mang tính thực tiễn về kinh tế”, Thùy Linh cho biết thêm.
Do đó, các em đã tạo ra chiếc bếp để vừa tận dụng nguồn vỏ trấu có sẵn giúp người dân có nước nóng sinh hoạt nhanh hơn, đồng thời khai thác nhiệt năng dư thừa tỏa ra từ thân lò truyền rất lớn mà chưa có bếp nào khai thác.
![]() |
Các em đang đổ nước vào bếp để nấu thử nghiệm sản phẩm. Ảnh: NVCC. |
Theo tìm hiểu, bếp đun của hai em học sinh có tính mới đó là bếp vừa sử dụng lượng nhiệt phía trên lò để nấu thức ăn vừa tận dụng nguồn nhiệt tỏa ra từ thân lò để làm cho nước nóng lên để tắm rửa, uống.
Ngoài ra, bếp đun tiện ích không tạo khói, được sử dụng với đa nhiên liệu như trấu, mùn cưa... tận dụng những phế phẩm trong nông nghiệp giảm thiểu ô nhiễm cho môi trường. Bếp đun không gây nổ vì lượng gas tạo thành đã được đốt cháy hết, không có gas dự trữ trong bếp.
Người dân có nước nóng sinh hoạt nhanh hơn
Bếp đun tiện ích của hai em học sinh có buồng đốt làm bằng inox, hình trụ, đây là bộ phận chính của bếp để chứa trấu, vừa là buồng đốt tạo ra nhiệt để đun nấu. Hệ thống cung cấp gió để cung cấp oxy cho quá trình cháy bằng quạt điện, đây là điểm khác biệt so với các loại bếp đun trấu thông thường giúp quá trình cháy diễn ra nhanh, mạnh hơn, ngọn lửa màu xanh, ít khói và tro màu bạc.
Ngoài ra, bếp còn có khoang chứa nước sạch để chứa nước, tiếp nhận nhiệt lượng truyền ra từ thân lò để đun sôi nước. Đây là điểm mới của giải pháp, nhằm tận dụng hiệu quả, triệt để năng lượng của bếp tỏa ra.
![]() |
Quang cho biết, các em mất hơn 2 tháng để hoàn thành chiếc bếp. Ảnh: Khải Tuấn. |
Đình Quang cho hay, sau khi hoàn thành sản phẩm, các em cho thử nghiệm để biết kết quả hoạt động của bếp. Kết quả cho thấy, ngọn lửa của bếp bước đầu có màu đỏ, sau khi nhiệt độ của bếp tăng cao thì ngọn lửa chuyển sang có màu xanh như lửa bếp gas, không tạo ra khói, thời gian cháy của bếp không tắt giữa chừng.
“Cùng tiến hành thí nghiệm với bếp thường, chúng em thấy bếp đun tiện ích có hiệu suất gấp hai lần bếp thường do đó thời gian nấu cũng được rút ngắn hơn. Tiết kiệm được nhiều nhiên liệu, với một lượng trấu 0,5kg có thể cung cấp hơn 8 lít nước đạt đến 1000 độ C.
Khi thay đổi tốc độ quay của quạt gió, dễ dàng điều chỉnh ngọn lửa của bếp. Với lượng trấu trong bếp đầy thì thời gian cháy của bếp kéo dài 1.5 giờ. Nếu một hộ gia đình dùng mỗi ngày 30 lít nước sẽ tiết kiệm được lượng nhiệt năng là 2.8 kwh. Nếu tính ra tiền Việt Nam sẽ tiết kiệm được khoảng 126.000 đồng/tháng (trung bình 1.500đ/kwh). Con số này không nhỏ đối với 1 hộ gia đình nông dân”, Đình Quang chia sẻ.
Khi được hỏi về hướng phát triển, các em chia sẻ, với nhiệt lượng tỏa ra ở thân bếp rất lớn như thế thì có thể thiết kế thay khoang chứa nước thành khoang chứa sản phẩm dùng để nướng hoặc sấy vẫn có hiệu quả cao.
Ngoài ra, có thể thiết kế đường ống dẫn nước qua khoang chứa nước. Trong quá trình nấu, nhiệt lượng từ thân lò sẽ làm nóng một lượng nước khá lớn rất cần thiết trong những ngày đông lạnh giá.
Được biết, sản phẩm của hai em đã đoạt được giải Nhì cuộc thi Sáng tạo trẻ Quảng Trị năm 2016, giải Ba Hội thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh khối trung học tỉnh Quảng Trị năm 2016.
Thầy Võ Ngọc Diệp cho biết: “Hai em học sinh rất chăm ngoan, tập trung nghiên cứu khoa học, bếp đun tiện ích có giá thành rẻ, hiệu suất cao nên tiết kiệm được nguyên liệu, giảm chi phí cho gia đình. Bếp đã tận dụng được nguồn nguyên liệu có sẵn, có thể được áp dụng trong thực tế”.
![]() |
Nhiều chung cư Đà Nẵng vi phạm PCCC, tiềm ẩn nguy cơ hỏa hoạn
Sau vụ cháy chung cư Carina ở TP HCM khiến 13 người chết, Cảnh sát PCCC Đà Nẵng kiểm tra công tác PCCC trên địa ... |